Xử lý “điểm nóng” về trật tự đô thị quanh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, ATGT quanh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) gây cản trở, mất ATGT, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Nhờn luật…

Phản ánh với báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân cho biết, mặc dù Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã nghiêm cấm các hành vi dừng, đỗ phương tiện trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức; Trên phần đường dành cho người đi bộ; Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất…, tuy nhiên, hàng ngày, hàng giờ, đặc biệt là những khung giờ cao điểm… xung quanh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn luôn xuất hiện hàng chục phương tiện ngang nhiên dừng đỗ thành hàng 2 chạy dọc lòng đường, vỉa hè gây cản trở, mất ATGT.

Cổng trường là khu vực cấm dừng đỗ, nhưng hàng ngày tại khu vực cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Trần Quốc Hoàn) xe ô tô dừng đỗ thành hàng 2 dưới lòng đường gây cản trở, mất an toàn giao thông.
Cổng trường là khu vực cấm dừng đỗ, nhưng hàng ngày tại khu vực cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Trần Quốc Hoàn) xe ô tô dừng đỗ thành hàng 2 dưới lòng đường gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Từ những phản ánh của người dân, trong nhiều ngày qua, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này. Và theo ghi nhận, những phản ánh trên của người dân là hoàn toàn có cơ sở, thậm chí chưa phản ánh hết những bất cập, những nguy cơ gây mất trật tự ATGT xung quanh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở giao thông đoạn ngã ba phố Trần Quốc Hoàn và ngõ 6 Trần Quốc Hoàn.
Xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở giao thông đoạn ngã ba phố Trần Quốc Hoàn và ngõ 6 Trần Quốc Hoàn.

Tại khu vực cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, mặt đường Trần Quốc Hoàn, hàng loạt xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ thành hàng 2 dưới lòng đường. Trong quá trình hoạt động, bãi trông giữ xe máy trên vỉa hè phố Trần Quốc Hoàn của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngang nhiên chiếm dụng diện tích nhà chờ xe buýt làm nơi dừng đỗ phương tiện.

Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định trong ngõ 6 phố Trần Quốc Hoàn.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định trong ngõ 6 phố Trần Quốc Hoàn.

Tương tự, tại khu vực ngõ 6 Trần Quốc Hoàn, cổng phụ của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, hàng loạt phương tiện (xe ô tô - PV) ngang nhiên dừng đỗ trước cổng trường học, trên vỉa hè, giữa ngã ba, nơi đường cong… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy trong khu vực.

Tình trạng trên diễn ra trong thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận.
Tình trạng trên diễn ra trong thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với chúng tôi, một số người dân trong cho biết, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu, người dân đã nhiều lần phản ánh với các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nhưng chưa được xử lý dứt điểm, lâu ngày hình thành một “điểm nóng” không đáng có về trật tự đô thị, ATGT.

Cần sự hợp tác của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Từ những phản ánh của người dân cũng như ghi nhận trực tiếp, chúng tôi đã chuyển thông tin đến các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, trong các ngày 20, 22/11, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở mất ATGT.

Công an phường Dịch Vọng Hậu kiểm tra các phương tiện dừng đỗ sai quy định trong ngõ 6 Trần Quốc Hoàn.
Công an phường Dịch Vọng Hậu kiểm tra các phương tiện dừng đỗ sai quy định trong ngõ 6 Trần Quốc Hoàn.

Tại các buổi ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Song, theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng trên có thể tái diễn nếu thiếu đi sự kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự hợp tác của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hàng loạt lái xe vi phạm là giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kiểm tra, xử lý vi lỗi dừng đỗ sai quy định.
Hàng loạt lái xe vi phạm là giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kiểm tra, xử lý vi lỗi dừng đỗ sai quy định.

Nói như vậy là bởi, tại các buổi ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị quanh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, phần lớn xe vi phạm là của nhà trường và các giáo viên đang công tác tại đây. Dù trước đó, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo nhà trường đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm để xe dưới lòng đường.

Công an phường Dịch Vọng Hậu niêm phong phương tiện vi phạm.
Công an phường Dịch Vọng Hậu niêm phong phương tiện vi phạm.
Phương tiện vi phạm bị cẩu, tạm giữ.
Phương tiện vi phạm bị cẩu, tạm giữ.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đại diện Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cho biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục có văn bản, làm việc với lãnh đạo trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đề nghị cán bộ công nhân viên chức chấm dứt hành vi vi phạm.

“Quan điểm của lực lượng công an phường là khi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ… nhằm đảm bảo trật tự, ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, đặc biệt là các học sinh đang theo học tại trường” - đại diện Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết.

 

Theo thống kê của Công an phường Dịch Vọng Hậu, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về việc tăng cường kiểm tra xử lý trật tự đô thị, ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn, chỉ tính riêng trên phố Trần Quốc Hoàn, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 5 trường hợp trông giữ phương tiện sai quy định, phạt tiền 12,5 triệu đồng; 11 trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, phạt tiền 27 triệu đồng; 12 trường hợp dừng đỗ phương tiện trái quy định, phạt tiền 5,3 triệu đồng…