Hà Nội:

Xử lý hơn 1.200 vi trường hợp phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 2.096 trường hợp, tạm giữ 1.387 phương tiện và tước 568 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi phạm cồn.

Ngày 14/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 7 đến hết 13/2/2024, tức từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự toàn thành phố đã thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội ứng trực 100% quân số, đảm bảo TTATGT, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Trong 7 ngày Tết, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi CSGT vi phạm nồng độ cồn.
Trong 7 ngày Tết, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi CSGT vi phạm nồng độ cồn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Phòng CSGT là chủ công đã đôn đốc Công an các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, tăng cường các chốt kiểm tra nồng độ cồn, không để xảy ra các vụ TNGT do rượu, bia gây ra.

Kết quả, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn lực lượng đã phát hiện và xử lý 2.096 trường hợp, tạm giữ 1.387 phương tiện và tước 568 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi phạm cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ.

Với những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của lực lượng CSGT trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong những ngày đón Tết, vui Xuân.

Trong cùng ngày mùng 5 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dù áp lực giao thông không lớn do người dân đã về Thủ đô sớm từ trước nhưng lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội ứng trực liên tục để bảo đảm giao thông thông suốt.

 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội khuyến cáo: từ nay đến rạng sáng mai (15/2), trong quá trình di chuyển từ các tỉnh, thành về Thủ đô, người tham gia giao thông cần đi đúng phần đường, làn đường quy định; điều khiển xe trong tốc độ cho phép, chở đúng số người quy định, đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Khi gặp các tuyến giao thông ùn tắc, người tham gia giao thông cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác. Đặc biệt, người tham giao thông “đã uống rượu bia, không lái xe”...