Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Tạ Quang Bửu

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 22/5 có bài “Quản lý trật tự sau giờ hành chính: Làm kiên trì để thay đổi thói quen” phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phố Tạ Quang Bửu làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

 Theo Công an quận Hai Bà Trưng, tiếp nhận phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, Công an phường Minh Khai, Bạch Mai đã ra quân xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 22/6, Công an quận Hai Bà Trưng đã văn bản số 1719/CAHBT – CSGT – TT – CĐ trả lời các vấn đề báo nêu. Cụ thể, tại văn bản này, Thượng tá Đinh Tuấn Thành – Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, tiếp nhận phản ánh, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT – TT – CĐ phối hợp với Công an phường Bách Khoa, Bạch Mai kiểm tra thực tế tình hình trật tự ATGT, trật tự đô thị trong khu vực báo phản ánh.

Cùng với đó, Công an phường Bách Khoa, Bạch Mai đã tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các hộ vi phạm ký cam kết không tái diễn trở lại. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng đã xử phạt 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4 triệu đồng.