Xung đột Hamas - Israel nguy cơ lan ra toàn khu vực

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc tấn công này sẽ nhằm vào những khu vực được cho là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Nỗ lực viện trợ đến người dân Palestine tại Gaza đang gặp khó khi quân đội Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công vào các khu vực Syria và Bờ Tây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng nếu lực lượng Hezbollah tại Lebanon tham chiến, quân đội nước này sẵn sàng đáp trả, cùng với đó là hệ quả khôn lường đối với nhóm vũ trang này.

Một chiếc xe tăng gần biên giới Israel và Gaza. Nguồn: AP
Một chiếc xe tăng gần biên giới Israel và Gaza. Nguồn: AP

Theo đó, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong nhiều ngày kể từ khi Hamas đột kích vào Jerusalem ngày 7/10, khiến 1.400 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt cóc. Xe tăng và quân đội Israel hiện đang tập trung tại biên giới Gaza để chờ lệnh.

Người phát ngôn quân sự của Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết nước này đang mở rộng các đợt không kích nhằm vào mục tiêu tại Gaza,  qua đó giúp giảm rủi ro cho quân đội khi cuộc tấn công bước vào giai đoạn tiếp theo.

Đang ngày càng xuất hiện những lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, khi máy bay Israel liên tục tấn công mục tiêu trên khắp Gaza, hai sân bay ở Syria và một nhà thời Hồi Giáo tại Bờ Tây được cho là của các nhóm phiến quân.

Kể từ khi xung đột xảy ra, Israel liên tục thực hiện các cuộc đấu súng với Hezbollah, khiến căng thẳng Bờ Tây ngày càng gia tăng. Trong khi đó, lực lượng Hamas cho biết họ đã đụng độ với lực lượng Israel gần TP Khan Younis, miền nam Gaza, phá hủy một xe tăng và hai máy ủi.

Ngày 22/10, ông Hagari cho biết một người lính Israel đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong nỗ lực giải cứu các con tin bị bắt cóc ở dải Gaza.

Trước đó, ngày 21/10, 20 xe tải chở hàng viện trợ đầu tiên đã đến Gaza kể từ khi Israel áp đặt lệnh bao vây vào hai tuần trước. Vào cuối ngày 22/10, chính quyền Israel cho biết họ cho phép đợt viện trợ thứ hai vào Gaza theo yêu cầu của Mỹ. Theo COGAT, cơ quan quốc phòng của Israel, đợt viện trợ gồm nước, thực phẩm, vật tư y tế và mọi thư đều được quân đội nước này kiểm soát trước khi đưa đến Gaza.

Tuy nhiên, hoạt động viện trợ sẽ gặp khó khăn do quân đội Israel vẫn liên tục thực hiện các đợt không kích. Gần đây, một đợt pháo kích của quân đội Israel đã đánh trúng một tháp canh ở biên giới Ai Cập khiến một số quân lính nước này bị thương nhẹ. Không những vậy, các nhóm cứu trợ cho biết cần phải tăng cường hơn nữa các đợt viện trợ để giải quyết khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng tại Gaza.

Quân đội Israel cho biết hoạt động cứu trợ nhân đạo vẫn được kiểm soát chặt chẽ ngay cả khi Liên Hợp Quốc kêu gọi 100 chuyến xe viện trợ mỗi ngày. Chính quyền Tel Aviv cũng cảnh báo rằng người dân cần phải rời khỏi miền bắc Gaza trước khi quân đội Israel chuẩn bị một đợt tấn công mới. Tuy vậy, việc hàng trăm nghìn người dân vẫn còn ở khu vực này khiến nguy cơ thương vong hàng loạt đang hiện hữu trước mắt.

Đáng chú ý hơn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 130 trẻ em sinh non đang đối diện với nhiều nguy cơ do tình trạng thiếu điện. Họ cho biết bảy bệnh viện phía bắc Gaza đã buộc phải đóng cửa do thiếu điện, các cuộc đình công hay lệnh sơ tán của Israel.

Tiến sĩ Mohammed Qandeel tại bệnh viện Nasser Khan Younis, cho biết tình trạng thiếu vật tư y tế đang kèm với đó là điều kiện khó khăn, thiếu điện và đông đúc là đặt ra nhiều thách thức đối với các bác sĩ.  

Bên cạnh đó, người Palestine đang phải trú ẩn trong các trường học của Liên Hợp Quốc luôn trong tình trạng thiếu lương thực và phải uống nước bẩn để tồn tại. Việc thiếu nhiên liệu đã ảnh hưởng đến nguồn nước và hệ thống vệ sinh.

Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục thực hiện các đợt không kích vào nhiều khu vực tại Gaza khiến hơn 4.600 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.