Xung đột phương tiện từ ngõ nhỏ ra đường lớn

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Minh Khai, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động hàng ngày vào các giờ cao điểm luôn xảy ra tình trạng quá tải giao thông vì lượng phương tiện rất lớn đổ ra từ các khu đô thị, trường học, cơ quan, xí nghiệp.

Tuy nhiên, một nguyên nhân khác khiến giao thông tại đoạn đường này luôn rơi vào tình trạng lộn xộn, ùn ứ là tại khu vực điểm giao giữa các ngõ và tuyến đường chính Minh Khai chưa được bố trí biển báo giao thông hợp lý. Điển hình, tại điểm giao giữa ngõ 458, ngõ 439 với trục chính Minh Khai đã tạo thành một ngã tư với các luồng phương tiện ô tô, xe máy ra vào khá dày đặc. Vào các giờ cao điểm, khi lực lượng chức năng ứng trực điều tiết, các phương tiện lưu thông qua đây được thuận lợi. Nhưng vào các thời điểm khác trong ngày, người điều khiển phương tiện lại mạnh ai nấy đi, các phương tiện từ hai con ngõ nêu trên thường xuyên rẽ trái (ảnh) nên hay xảy ra xung đột cản trở hướng đi thẳng trên phố Minh Khai gây ra cảnh lộn xộn, ùn ứ, nguy cơ va chạm giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu cho lắp cột đèn tín hiệu tại điểm giao này, nhằm hạn chế những lộn xộn, ùn ứ giao thông trên tuyến phố Minh Khai.