Xung đột tại Trung Đông khiến hàng loạt công ty lớn lao đao!

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - United Airlines, Delta Air Lines, Boeing,Royal Caribbean đã buộc phải thay đổi toàn bộ hoạt động trong bối cảnh xung đột leo thang.

Xung đột Hamas-Israel đang đè nặng lên hoạt động của các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Người đứng đầu các tập đoàn lớn cho biết nguồn tài chính từ quảng cáo, du lịch và các chuỗi cung ứng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột tại Trung Đông. Không những vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng thiệt hại sẽ ngày càng lớn hơn khi xung đột leo thang.

Hàng loạt hãng bay phải hoãn chuyến do xung đột tại Gaza leo thang. Nguồn: CNBC
Hàng loạt hãng bay phải hoãn chuyến do xung đột tại Gaza leo thang. Nguồn: CNBC

Những lo ngại về tình hình an ninh buộc các công ty thay đổi kế hoạch hoạt động và ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của họ.

United Airlines cho biết kết quả hoạt động trong quý 4 có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian tạm dừng các chuyến bay tại Tel Aviv và chắc chắn nó sẽ thấp hơn dự báo của các chuyên gia.

Đầu tháng 10, Giám đốc điều hành Scott Kirby cho biết: “Chúng tôi đang ngày càng đa dạng hơn mạng lưới các chuyến bay nội địa và quốc tế. Mặc dù đây là dấu hiệu tích cực, tuy nhiên nó sẽ chưa thể phát huy hiệu quả ngay lập tức khi lợi nhuận trong quý vẫn có thể sẽ tiếp tục giảm”.

Hàng loạt kế hoạch du lịch bị thay đổi

Khi xung đột bùng phát, United, Delta Air Lines và American Airlines đã buộc phải thay đổi lịch trình ngay lập tức. Đặc biệt, lần đầu tiên sau bốn thập kỷ, hãng hàng không lớn nhất của Israel El Al cho biết họ sẽ bay vào ngày Sabát của người Do Thái để đưa quân dự bị ở nước ngoài về nước.

Không những vậy, xung đột đang đè nặng lên nhiều công ty lớn khác.

Nhà sản xuất máy bay Boeing cho biết bạo loạn tại Gaza còn ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác, ngoài ngành hàng không.

Theo Jason Liberty, Giám đốc điều hành Royal Caribbean, khoảng 1,5% chuyến đi dự kiến của công ty này trong quý 4 sẽ đến Israel. Công ty này cũng đã đề nghị chính phủ Mỹ sử dụng miễn phí tàu Rhapsody of the Seas của mình để hỗ trợ sơ tán người dân tại Israel. Ông lớn trong ngành tàu biển này cũng ước lượng thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vào khoảng từ 6,58-6,63 trong năm 2023.

“Tôi ghi nhận và biết ơn nỗ lực của toàn bộ nhân viên tàu Rhapsody of the Seas trong việc phối hợp với Bô Ngoại giao Mỹ để sở tán công dân nước này khỏi Israel an toàn” – Ông trả lời với tờ CNBC.

Tuy nhiên, vị giám đốc này cũng thừa nhận rằng việc xác định các địa điểm du lịch cho du khách đang khó khăn trong bối cảnh chính trị bất ổn.

“Họ sẽ đi đâu cùng chúng ta trong tình trạng xung đột leo thang như hiện nay” – Ông không khỏi lo lắng.

Tương lai không chắc chắn

Xung đột Hamas-Israel cũng đang ảnh hưởng đến nhiều hoạt động, các khía cạnh khác nhau của các công ty công nghệ, như: lực lượng lao động, chi tiêu quảng cáo và chuối cũng ứng.

Báo cáo mới nhất của Snap cho biết những khoản đầu tư của công ty này liên quan đến hoạt động quảng cáo đã bị tạm dừng ngay sau khi xung đột bùng phát, khiến tình hình kinh doanh đầu quý gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, công ty này cũng cho biết rằng trong khi một số chiến dịch quảng cáo ban đầu bị tạm dừng đã tiếp tục trở lại, một số kế hoạch khác lại phải tạm dừng mặc dù trước đó vẫn tiến hành bình thường. Snap cũng cho biết diễn biến đặc biệt khó lường khiến các chuyên gia không thể dự đoán chính xác.

Giám đốc tài chính của Meta Susan Li cho biết công ty mẹ Facebook và Instagram đã chứng kiến sự sụt giảm đối với chi tiêu dành cho quảng cáo trong quý. Tuy nhiên, chuyên gia này cho biết điều này chưa hẳn liên quan đến xung đột ở Trung Đông mà có thể là do một số nguyên nhân khác.

John Morici, Giám đốc Tài chính của Aligh Technology, lo ngại về những khó khăn do xung đột, đồng thời cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý 4 của công ty sẽ giảm so với quý trước do ông lớn công nghệ này đã buộc phải đưa ra những quyết định nhân sự đầy rủi ro.

Còn giám đốc tài chính Jason Aiken của nhà sản xuất đạn pháo Mỹ General Dynamics cho biết công ty này đang tăng cường sản xuất đạn pháo lên đến 100.000 chiếc/tháng, đồng thời nhận định rằng xung đột tại Hamas-Israel không ảnh hưởng nhiều đến mình.