Xuống thang căng thẳng thương mại, Trung Quốc giảm thuế ô tô Mỹ trong 3 tháng

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Trung Quốc vừa công bố sẽ tạm hoãn tăng thêm thuế với ô tô Mỹ từ ngày 1/12019 đến 31/3/2019 nhằm tạo điều kiện cho đàm phán thương mại.

Ngày 14/12, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ tạm ngừng áp thuế bổ sung đối với ô tô nguyên chiếc và phụ tùng xe hơi nhập khẩu từ Mỹ trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Đây được xem là một bước đi nhằm "hạ nhiệt" căng thẳng thương mại giữa hai nước.
 Trung Quốc chính thức giảm thuế nhập khẩu cho ô tô Mỹ trong 3 tháng.
Thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, từ ngày 1/1 - 31/3 tới, chính phủ sẽ ngừng áp thêm thuế 25% đối với 144 loại phụ tùng ô tô của Mỹ, và 5% đối với 67 mẫu ô tô. Bộ này cũng bày tỏ hy vọng giới chức hai nước có thể đẩy nhanh tiến độ đàm phán nhằm dỡ bỏ toàn bộ các loại thuế bổ sung đối với các loại hàng hóa của nhau.
Việc Trung Quốc hoãn tăng thuế đánh dấu cho lần giảm thuế đầu tiên kể từ khi hai nước chính thức tăng thêm thuế vào tháng 7/2018. Trước đó,  Bắc Kinh giảm thuế ô tô từ 25% xuống 15% từ ngày 1/7/2018, song sau đó lại tăng thuế lên 25% với hàng Mỹ từ ngày 6/7/2018 sau khi Washington áp thêm thuế với khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Việc giảm thuế lần này được áp dụng cho 211 mặt hàng gồm xe hơi và linh kiện nhập khẩu từ Mỹ, theo đó thuế nhập khẩu sẽ quay lại từ mức 40% về 15% như cũ.
Ngay sau quyế định giảm thuế của Trung Quốc, hãng ô tô Tesla của Mỹ đã tuyên bố giảm giá bán các mẫu Model S và Model X ở Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Ford Joe Hinrichs đã lên tiếng ca ngợi động thái của chính phủ Trung Quốc.
Sau thông báo chính thức về việc giảm thuế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự tin tưởng vào một thỏa thuận ban đầu với Bắc Kinh. 
Viết trên trang Twitter, Tổng thống Trump cho biết: “Trung Quốc đã thông báo rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn so với kỳ vọng bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Họ đã chấp thuận trì hoãn tăng thuế với hàng Mỹ. Phía Mỹ đang xử lý mọi việc rất tốt. Trung Quốc muốn có một thỏa thuận lớn và toàn diện. Điều đó sẽ xảy ra, sớm thôi”.
Báo cáo công bố ngày 14/12 cho biết doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tháng 11/2018 chỉ tăng 8,1%, ghi nhận mức tăng chậm nhất trong 15 năm, dấu hiệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc đang xấu đi trong bối cảnh bất ổn của chiến tranh thương mại tăng lên. 
Tuyên bố giảm thuế của Trung Quốc được đưa ra sau khi nước này cũng mới chấp nhận mua thêm lượng lớn đậu tương từ Mỹ khi Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Argentina vào hôm 1/12. Trong cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý ngừng tăng thêm thuế để đổi lấy việc Trung Quốc sẽ mua thêm hàng Mỹ.