10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hội Đồng thi đua khen thưởng năm 2011 của Thành đoàn Hà Nội vừa công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011...

Trong đó có cậu học trò nghèo trường Amsterdam từng làm xôn xao dư luận với bài văn “thư gửi mẹ”…

Các gương mặt tiêu biểu bao gồm:

Phạm Hoàng Hiệp (1982), Phó Giáo sư - Cán bộ giảng dạy bộ môn Lý thuyết Hàm, Khoa Toán – Tin- Đại học Sư phạm Hà Nội. Anh Hoàng Hiệp là người trẻ nhất vừa được công nhận chức danh PGS (khi mới 29 tuổi) trong số 374 người được phong năm 2011.

Anh đã tham gia giảng dạy nhiều khóa cho các lớp cử nhân chất lượng cao ở khoa Toán.Năm 2008, ông Hiệp bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại trường Đại học Umea (Thụy Điển) và sau đó làm việc một thời gian ngắn với các GS Ahmed Zeriahi và Vicent Guedj tại Toulouse (Pháp).

Tháng 10-011, nhận được giúp đỡ của GS Jean-Pierre Demailly, Hoàng Hiệp sang làm việc và nghiên cứu tại viện Fourier, ĐH Grenoble (Pháp). Anh đã hoàn thành 23 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài đăng ở tạp chí Toán học cấp quốc gia Việt Nam, 19 bài đăng ở tạp chí Toán học quốc tế trong danh mục ISI và nhiều báo cáo tại các hội nghị Toán học trong nước và quốc tế.

Phạm Văn Quân (1979), Tiến sĩ - Giảng viên Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Anh Quân tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên ngành Khoa học môi trường và Học viện kỹ thuật Quân sự ngành Công nghệ thông tin. Năm 2004, anh tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Bách Khoa – Hà Nội. Anh đã theo học Nghiên cứu sinh tại Đại học Tokyo – Nhật Bản và tốt nghiệp tiến sỹ vào năm 2009. Anh có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, trong đó, năm 2011, anh Quân là một trong hai mươi nhà khoa học trẻ xuất sắc đến từ các nước trên thế giới đã được vinh danh với đề tài "Các giải pháp tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu", tại CHLB Đức.

Nguyễn Trung Hiếu (1995), học sinh lớp 11 chuyên Lý rường Amsterdam với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng luôn HS học giỏi toàn diện. Gần đây, Hiếu đã có bài văn lay động lòng khi gửi đi một thông điệp sống, gạt bỏ, đẩy lùi sự ích kỷ, nhân lên tình thương yêu, vị tha và trách nhiệm, có tác dụng thức tỉnh nhiều bạn trẻ chưa nhận diện đúng giá trị của đồng tiền đối với cuộc sống. Nguyễn Trung Hiếu mặc dù gia cảnh rất khó khăn nhưng thường xuyên tham gia câu lạc bộ tình nguyện trẻ, hoạt động theo từng đợt như phát cơm chay cho sĩ tử hay trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ lang thang, sống ở gầm cầu, bãi rác… Hiếu cũng là thành viên tích cực góp phần xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo ở Mường Tè (Lai Châu).

Đỗ Thị Ngân Thương (1989), vận động viên thể dục dụng cụ Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia. Trong kỳ SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam, Đỗ Thị Ngân Thương giành được 2 huy chương vàng, vô địch môn xà lệch đồng đội và cá nhân; Tại SEA Games 23, Ngân Thương đạt 2 huy chương vàng cho nội dung toàn năng và nội dung cầu thăng bằng cá nhân, 1 huy chương bạc đồng đội. Trong đó đáng chú ý nhất là huy chương vàng toàn năng nhờ thi đấu xuất sắc cả 4 môn cầu thăng bằng, xà lệch, nhảy ngựa và thể dục tự do.

Thương là vận động viên xuất sắc nhất của Hà Nội năm 2005; Tại SEA Games 24, Ngân Thương đã đạt 1 huy chương vàng cá nhân cho môn cầu thăng bằng, 1 huy chương bạc đồng đội và 1 huy chương đồng cá nhân. Tại SEA Games 26, chị đã giành về cho đoàn 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Ngô Văn Duyên (1979), Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch HĐĐ xã Phú Cát - Huyện Quốc Oai. - Thành lập công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Phú Thịnh sản xuất nước tinh khiết mang thương hiệu Vihatifine và tạo việc làm thường xuyên cho 30 – 35 lao động, thời vụ từ 55 – 60 lao động. Thu nhập bình quân mỗi lao động từ 1.800.000đ – 4.000.000đ/tháng. Doanh thu hành năm của công ty đạt 1.5 tỷ - 2 tỷ. Anh đạt được rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành của Thành phố.

Trần Thanh Hưng (1980), Thượng úy, ĐV chi đoàn PC49 – Công an Thành phố Hà Nội. Anh Hưng đạt được nhiều thành tích trong điều tra về các lĩnh vực như lĩnh vực vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải nguy hại, lĩnh vực quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt… Anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều lần được UBND Thành phố tặng Bằng khen, CA TP Hà Nội tặng giấy khen và biểu dương “Người tốt, việc tốt”.

Đào Thị Thủy Vân (1990), lớp Chương trình tiên tiến – Kinh tế đối ngoại Khóa 47 – Đại học Ngoại thương. Vân đã tham gia thành lập dự án và xin tài trợ với số tiền 805 triệu đồng cho nhiều dự án tình nguyện xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vì cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng và cho phong trào đoàn của Đoàn trường bao gồm: Dự án “Nước sạch cho đồng bào” tại huyện Con Cuông – Nghệ An; Dự án “Xóa nhà tạm” tại huyện Mai Sơn – Sơn La năm 2010; Dự án “Trường học cho em” tại huyện Mai Sơn – Sơn La; Dự án “ Đỡ đầu mầm xanh”. Vân cũng tham gia hàng chục chương trình do Trung ương Đoàn, các Ngành liên quan, Thành Đoàn Hà Nội và Đoàn trường tổ chức và từng đạt Danh hiệu Tài năng trẻ Thủ đô năm 2010; Bằng khen của Sở Ngoại vụ và các Tỉnh; Giấy chứng nhận của UB Olympic Châu Á về những đóng góp xuất sắc cho Đại hội Thể Thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 – Asian Indoor Games III; Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoànvà phong trào thanh thiếu nhi năm 2010; Giấy khen thành tích tình nguyện xuất sắc của huyện đoàn Mai Sơn, Sơn La năm 2010; Thư khen của Đại sứ Quán Belarus vì những đóng góp cho công tác ngoại giao Việt Nam – Belarus năm 2010.

Nguyễn Vũ Thu Hiền (2002) - Học sinh Lớp 4C Tiểu học Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy. Hiền là Ủy viên BCH Liên đội, Chi đội trưởng Chi đội 4C, tích cực tham gia hoạt động của Liên đội trường Tiểu học Nghĩa Tân – Cầu Giấy. Em đã đạt huy chương đồng giải Singapore mở rộng môn cờ vua, huy chương bạc giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á và nhiều giải toàn quốc.

Trịnh Công Thanh (1978), Chủ tịch Hội TN Khuyết tật Hà Nội. Anh từng đạt giải hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2000 do VASC và báo Echip trao tặng; Giải thưởng chắp cánh nhân tài 2007 do báo Dân trí và Hội khuyên học trao tặng;Giải nhất ICT thắp sáng niềm tin 2007 do Hội tin học Việt Nam và Bộ thông tin và truyền thông trao tặng; Giải anh hùng chiến thắng nỗi đau năm 2007 do Bộ LĐ TBXH trao tặng; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009, 2010 do UBND, UBMTTQ Quận Hai Bà Trưng trao tặng.

Lưu Hồng Quang (1990) - Du học tại Australian International Conservatorium of Music (Học viện Âm nhạc quốc tế Úc - AICM) - Giải Đặc biệt tại Cuộc thi Piano Chopin Quốc tế châu Á tại Tokyo (Nhật Bản) 1/2006; Giải Ba Cuộc thi Piano Quốc tế Valtidone (Italy) - 6/2006; Giải Nhì Cuộc thi Piano Quốc tế Valtidone (Italy) - 6/2008; Giải Ba Cuộc thi Piano thế kỷ 19 tại Sydney (Australia) - 6/2008; Giải nhất Cuộc thi Giải thưởng Độc tấu Piano” tại Sydney (Australia) 8/2008; Giải nhất Cuộc thi Piano Chopin tại Sydney (Australia) - 7/2009; Giải Ba Cuộc thi Piano Quốc tế lần 1 tại Hà Nội (Việt Nam) - 9/2010; Giải Nhất cuộc thi Piano Lev Vlassenko toàn châu Úc dành cho lứa tuổi 16-30 diễn ra vào tháng 8/2011.

Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30-12-2011 tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.