3 đơn vị đào tạo ngành âm nhạc bắt tay thực hiện chương trình hòa nhạc “Chúng tôi quay lại”

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 150 nghệ sĩ của 3 đơn vị đào tạo đầu ngành sẽ tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc đặc biệt chưa từng có có tên “Chúng tôi đã quay lại”, đánh dấu sự trở lại sau thời gian ngưng trệ do dịch Covid-19.

Nghệ sĩ Trinh Hương sẽ tham gia chương trình hòa nhạc đặc biệt này.

Chương trình diễn ra vào 19/6 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc quốc gia (HVANQG) Việt Nam. 3 đơn vị đó là: Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trực thuộc HVANQG Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam sẽ cùng trình diễn trong sự kiện âm nhạc hàn lâm đặc biệt này.

Ý tưởng kịch bản của buổi hòa nhạc "Chúng tôi đã quay lại” do Nhạc trưởng Tetsuji Honna, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam, NSƯT Bùi Công Duy - Phó giám đốc HVANQG Việt Nam và NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam cùng xây dựng.

Chương trình có sự tham gia độc tấu của đội ngũ giảng viên trẻ tài năng và uy tín của HVANQG Việt Nam như: nghệ sĩ piano Nguyễn Huy Phương - tân Phó giám đốc HVANQG Việt Nam (con trai của cố nhạc sĩ Huy Du), nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương (con gái của nhạc sĩ Phú Quang), nghệ sĩ violon Nguyễn Thiện Minh (người đã tu nghiệp xuất sắc tại NaUy) và nghệ sĩ kèn oboe Hoàng Mạnh Lâm.

Nhạc mục được lựa chọn rất đáng được mong chờ. Đó là những tác phẩm kinh điển của Bach, Rossini, Poulenc, Respighi... đại diện cho các trường phái, thời kỳ âm nhạc tiêu biểu của thế giới từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX giống như một hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại hứa hẹn sẽ đưa các quý khán thính giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ cổ kính sang trọng đến hoàng tráng, đồ xộ, tráng lệ như những ngày đại lễ hội.