35 người chết trong vụ nổ mỏ than tại Iran

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở tỉnh Golestan, miền Bắc Iran hôm qua (3/5) đã lên tới 35 người, trong khi nhiều người khác bị thương, theo hãng Tasnim.

Vụ nổ gây sập đường dẫn vào khu hầm mỏ Zemestanyurt xảy ra lúc 12 giờ 45 theo giờ địa phương (tức 16 giờ 45 theo giờ Việt Nam) đúng lúc các thợ đổi ca ở mỏ có hơn 500 thợ này.
 Hiện trường vụ nổ mỏ than ở tỉnh Golestan, miền Bắc Iran. Ảnh: AFP
Theo hãng Tasnim, Bộ trưởng Hợp tác, Lao động và An sinh xã hội Iran Ali Rabiei đã xác nhận con số thương vong nói trên, đồng thời cho biết hơn 30 người trong số những người bị thương đã được đưa tới điều trị tại các bệnh viện lân cận.
Hãng tin IRNA (Iran) trước đó đưa tin hơn 50 công nhân vẫn đang mắc kẹt trong hầm mỏ dài 2km.
Ông Reza Bahrami, quan chức ngành công nghiệp khai mỏ tỉnh Golestan, cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều người bị mắc kẹt sau thảm kịch và có cả những thợ mỏ đã tìm cách tiến sâu vào hầm lò để giải cứu đồng nghiệp.
Theo ông Bahrami, các nhân viên cứu nạn vẫn đang làm việc hết sức khẩn trương, song khí độc phía trong đường hầm đang gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Giới chức tỉnh Golestan xác nhận hiện còn 32 thợ mỏ vẫn đang mắc kẹt ở phía cuối của một trong những ống thông hơi dài 1.300m sâu trong hầm.
Iran đã khai thác 1,68 triệu tấn than trong năm 2016, tăng mạnh so với các năm trước, nhờ các lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng. Phần lớn số than này dùng cho nhu cầu sản xuất thép trong nước, chỉ một số ít được xuất khẩu.