38% trẻ em Việt Nam biếng ăn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo một nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bé biếng ăn trong độ tuổi từ 1 - 6 của trẻ em Việt Nam là 38%. Trong số đó, có 40% có dấu hiệu biếng ăn ngay từ khi dưới 3 tuổi.

KTĐT - Theo một nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bé biếng ăn trong độ tuổi từ 1 - 6 của trẻ em Việt Nam là 38%. Trong số đó, có 40% có dấu hiệu biếng ăn ngay từ khi dưới 3 tuổi.

Biếng ăn ban đầu dẫn tới sụt cân nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ. Nghiên cứu cũng chỉ ra, biếng ăn có thể dẫn tới những biến chứng trong quá trình phát triển của trẻ, gia tăng các bệnh mãn tính. Biếng ăn cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị giảm sức đề kháng. Vì thế, những bé biếng ăn thường có số ngày bệnh nhiều hơn 29% và có nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp nhiều hơn 45% so với bé bình thường.