6 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang châu Phi tăng 69%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo dự báo, năm 2011 các nước châu Phi sẽ nhập khẩu khoảng 9,8 triệu tấn gạo của Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm, gạo Việt Nam xuất khẩu gạo sang châu Phi đạt trên 900.000 tấn, tăng tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các thị trường khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á tăng trưởng 65% so với năm ngoái, đạt mức 5,6 tỉ USD.

 

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,84 tỉ USD, tăng 69% so với năm 2010, cao gấp hai lần tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất với khu vực thị trường Trung Đông, tiếp đến là khu vực Nam Á và châu Phi với các mức tăng trưởng tương ứng 87%, 62% và 53%.