AI can dần thiệp sâu vào đời sống tình cảm của con người

Theo VietnamPlus
Chia sẻ Zalo

Một nghiên cứu do Công ty Bảo mật và An ninh Mạng Kaspersky thực hiện hồi tháng 3/2023 cho thấy 75% người dùng ứng dụng hẹn hò sẵn sàng sử dụng chatbot như ChatGPT để có một cuộc trò chuyện hoàn hảo.

Ngày càng có nhiều người có nhu cầu hò hẹn với các chatbot AI. (Nguồn: Independent)  
Ngày càng có nhiều người có nhu cầu hò hẹn với các chatbot AI. (Nguồn: Independent)  

Alexandra là một người bạn gái rất chu đáo. Cô thường nhắn tin cho bạn trai của mình. Nhưng khi bạn trai trả lời rằng anh quá bận rộn, không thể trò chuyện, cô lại không hề giận dỗi mà chỉ đáp rằng: “Chúc buổi tối vui vẻ, người hùng của em!"

Alexandra giống như một người bạn gái tuyệt vời, vấn đề là cô không có thật.

Alexandra là một sản phẩm của trí thông minh nhân tạo (AI), mà người dùng có thể tùy biến được khi họ sử dụng dịch vụ của trang web hẹn hò Romance AI.

Khi trí tuệ nhân tạo dường như đang thâm nhập vào mọi ngóc ngách, thế giới lãng mạn không còn là nơi chỉ dành cho con người. AI dần tham gia vào cả các ứng dụng hẹn hò - đôi khi ở dạng người yêu hư cấu, hoặc là chuyên gia tư vấn tình cảm, thậm chí là người mai mối.

Những công ty phát triển dịch vụ hẹn hò, kết bạn trực tuyến như Tinder và Hinge đang tích hợp AI vào các sản phẩm hiện có của họ.

Các ứng dụng mới như Blush, Aimm, Rizz và Teaser AI (hầu hết đều miễn phí hoặc có nhiều tính năng miễn phí) mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới về tình yêu ảo.

Họ sử dụng một số bài kiểm tra tính cách và phân tích thể chất của người dùng để đào tạo các hệ thống AI của mình. Sự thay đổi hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội cao hơn cho người dùng, trong việc tìm được nửa kia phù hợp với họ.

Theo kết quả khảo sát của Pew Research trong năm 2023, đa phần đối tượng sử dụng trang web hoặc ứng dụng hẹn hò ảo là những người trưởng thành dưới 30 tuổi.

Nhưng trong đó, gần một nửa số người dùng báo cáo trải nghiệm của họ là tiêu cực. Các cuộc trò chuyện thường trống rỗng, không thú vị và họ phải dành nhiều thời gian tìm kiếm mới gặp được một người ưng ý.

Nhưng khi các công ty hẹn hò áp dụng AI ngày càng nhiều thì các vấn đề khác lại xuất hiện.

Người dùng sẽ tự hỏi rằng có phải họ đang nói chuyện với người thật, hay chỉ đang giao tiếp với AI.

Liệu thuật toán máy tính có thể xác định được một đối tượng phù hợp để họ tiến tới tình yêu? Liệu dùng AI có phải là một sự gian lận trong trò chơi hẹn hò?

“Quan điểm này giống như việc cho rằng sử dụng AI khi viết sách là hành vi gian lận vậy. Nhưng AI chỉ là công cụ mới cho phép mọi người tìm kiếm nhanh hơn và sáng tạo hơn. Thế giới dần trở thành một nơi cô đơn, và tôi nghĩ AI có thể giúp mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn,” ông Dmitri Mirakyan, đồng sáng lập ứng dụng trò chuyện hẹn hò YourMove.AI cho biết.

Nhiều người dường như đã sẵn sàng để AI tham gia vào đời sống hẹn hò trực tuyến của họ.

Một nghiên cứu do Công ty Bảo mật Kỹ thuật số và An ninh Mạng Kaspersky thực hiện hồi tháng 3 năm nay cho thấy 75% người dùng ứng dụng hẹn hò sẵn sàng sử dụng chatbot như ChatGPT để có một cuộc trò chuyện hoàn hảo.

Theo các chuyên gia, dưới đây là một số cách mà người ta có thể nhờ AI để có những cuộc hẹn hò tuyệt vời hơn.

Nếu không biết cách mở đầu một cuộc trò chuyện khi hẹn hò, hãy thử Rizz.app, Teaser AI hoặc YourMove.AI.

Những người sáng lập và thiết kế các ứng dụng này cho biết đa phần người dùng đều thấy việc bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện sao cho thú vị luôn là thách thức lớn nhất.

YourMove.AI đã khẳng định trên trang chủ của mình rằng ứng dụng có khả năng biến một cuộc trò chuyện khó khăn trở nên dễ dàng hơn, giúp người dùng có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc vui của họ.

Rizz.app và YourMove.AI cho phép người dùng sao chép hoặc tải lên ảnh chụp màn hình, sử dụng những câu trả lời dí dỏm do AI tạo ra để lập hồ sơ trên ứng dụng hẹn hò, trả lời tin nhắn của người khác hoặc chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Trong khi đó, Teaser.AI là một ứng dụng hẹn hò mới của công ty Dispo, được nhận xét là mang đến trải nghiệm mới lạ trong thế giới tình yêu ảo.

Người dùng Teaser.AI có thể xây dựng một nhân vật ảo đại diện cho họ, tạo hồ sơ và chọn các đặc điểm tính cách cho nhân vật.

Khi thực hiện cuộc gặp gỡ trên Teaser.AI, trước tiên hai nhân vật đại diện của người dùng, được trang bị hệ thống AI, sẽ tự động trò chuyện với nhau, dựa trên những thuộc tính đã được cài đặt trước, nhằm mô phỏng một cuộc hẹn hò tiềm năng sẽ như thế nào.

Người dùng sau đó có thể đọc cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật ảo này và quyết định có trực tiếp nhắn tin cho nhau hay không. Một khi họ đã bắt đầu trao đổi tin nhắn với nhau, các nhân vật ảo sẽ ngừng hoạt động dần.

Daniel Liss, đồng sáng lập và CEO của Teaser.AI nói với CNN: “Chúng tôi coi đây là một sự cải tiến, điều chỉnh của hệ sinh thái ứng dụng hẹn hò hiện tại. Rất nhiều ứng dụng trong số này không thực sự được thiết kế để giúp bạn hẹn hò, mà chỉ cố để bạn dùng ứng dụng càng lâu càng tốt. Vì vậy, chúng tôi xem công nghệ mới như một cách để thúc đẩy mọi người hẹn hò. Chỉ cần bạn bắt đầu cuộc trò chuyện và chúng tôi sẽ tạo ra kết nối.”

AI cũng có thể đóng vai trò người mai mối khi cần thiết. Đây là trường hợp của hai ứng dụng Iris và Aimm.

Cả hai ứng dụng đều dùng AI để ghép đôi cho các cặp tiềm năng. Hệ thống dựa trên dữ liệu thu thập được để xác định mức độ tương thích của hai người.

Những người đứng sau hai ứng dụng nói rằng việc phân tích dữ liệu để ghép đôi sẽ làm tăng cơ hội hẹn hò thành công và giảm tỷ lệ từ chối. 

Ngoài ra, AI cũng có thể trở thành một người yêu ảo của người dùng. Blush hoặc RomanticAI cung cấp dịch vụ này.

Cả hai công ty khởi nghiệp trên cung cấp các bạn trai và bạn gái AI để người dùng tham gia những mối quan hệ yêu đương ảo.

Blush cho biết người dùng của họ chủ yếu là nam giới. Phần lớn đang ở trong độ tuổi 20, nhưng gặp khó khăn trong việc kết nối tình cảm với người khác.

Giám đốc sản phẩm của Blush là Rita Popova cho biết: “Rất nhiều người nói rằng việc khám phá các mối quan hệ lãng mạn hoặc giả lập những tình huống hẹn hò khác nhau với AI đã giúp họ tăng tự tin và cảm thấy sẵn sàng hẹn hò hơn. Sau đại dịch COVID-19, đây là một vấn đề lớn đối với nhiều người”./.