Ấn Độ giúp hạ nhiệt "cơn khát dầu" của thế giới?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nền kinh tế toàn cầu đang hưởng lợi lớn khi Ấn Độ nhập khẩu dầu thô của Nga - công ty dầu mỏ số 1 Ấn Độ, Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên Quốc gia (ONGC) cho biết.

“Bằng cách nhập khẩu từ Nga, Ấn Độ sẽ giúp giải phóng lượng dầu mỏ ở vùng Vịnh, đóng góp vào lợi ích chung của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với châu Âu. Do vậy, động thái này là có lợi cho đôi bên” - K.C. Ramesh, giám đốc điều hành của ONGC phát biểu tại hội nghị năng lượng APEC thường niên diễn ra ở Singapore.

Tận dụng cơ hội giá dầu Nga giảm kể từ khi chiến sự tại Ukraine bắt đầu, New Delhi nhập khẩu một lượng lớn dầu khô từ Moscow bất chấp những ngăn cấm và chỉ trích từ phương Tây.

Điều này góp phần giúp Điện Kremlin vượt qua những thời điểm khó khăn nhất khi mà Mỹ và đồng minh tăng cường các lệnh trừng phạt. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai siêu cường này ngày càng thân thiết hơn. Đối với Ấn Độ, Nga là nguồn cung cấp dầu thô hàng đầu lớn nhất, chiếm đến 40% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này.

Các bể chứa dầu ở Tuapse, Nga. Nguồn: CNBC
Các bể chứa dầu ở Tuapse, Nga. Nguồn: CNBC

Theo ông Ramesh, nền kinh tế Ấn Độ đã được hưởng lợi từ việc giảm giá dầu của Nga.

Ông cho biết: “Việc Nga giảm giá dầu giúp nền kinh tế chúng tôi có cơ hội phát triển. Ấn Độ đã nhập một lượng dầu khổng lồ kể từ khi mức giá được điều chỉnh hợp lý”.

Tuy nhiên, những động thái của Ấn Độ lại không được lòng phương Tây. Vào tháng 5, Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đã kêu gọi các thành viên trong khối ngăn chặn động thái của Ấn Độ khi mua và bán lại dầu Nga đã tinh chế sang châu Âu.

Ấn Độ là nước nhập khẩu năng lượng lớn thứ ba thế giới và mua hơn 80% lượng dầu thô từ thị trường quốc tế. Theo dữ liệu tháng 7 từ S&P Global, nguồn dầu thô của Ấn Độ chủ yếu đến từ Trung Đông và Nga.

Fereidun Fesharaki, Chủ tịch Công ty Tư vấn Năng lượng Facts Global Energy, cho biết: “Ấn Độ được ban tặng rất nhiều lợi thế nhưng lại thiếu tài nguyên. Hiện tại, nguồn dầu và khí đốt của chúng tôi đang có hạn, không đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước”.

Do vây, New Delhi đang nắm bắt mọi cơ hội hiện có để đầu tư, phát triển dầu mỏ. Bên cạnh việc mua dầu mỏ từ các quốc gia khác trên thế giới, các công ty dầu mỏ của Ấn Độ cũng đang tập trung vào việc tìm kiếm, khai thác các nguồn dầu mỏ dự trữ nhằm phòng ngừa rủi ro khi không đảm bảo nguồn nhập khẩu dầu.

Ông Fereidun Fesharaki cho biết công ty mình đang có kế hoạch chi khoảng 44 tỷ USD vào việc khảo sát và thăm dò dầu mỏ trong ba năm tới.

Ông cho biết: “Chúng tôi cần nhiên liệu và việc rót vốn cho nhiệm vụ thăm dò, khai thác các mỏ dầu hoặc khí đốt đang là vấn đề được quan tâm”.

Động thái này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga ngày càng ít đi, phần lớn đến từ nguyên nhân mức chiết khấu giá dầu từ Moscow bắt đầu giảm. Theo dữ liệu của Refinitiv, lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ trong tháng 8 chỉ còn khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, giảm 1/5 so với tháng 7.