“Ấn Độ không phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung dầu mỏ của quốc gia nào”

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ Hardeep Singh Puri nói với đài CNBC khi được hỏi liệu New Dehli có phụ thuộc vào nhiên liệu của Điện Kremlin hay không.

Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ Hardeep Singh Puri. Ảnh: Hindu
Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ Hardeep Singh Puri. Ảnh: Hindu

Chia sẻ với CNBC hôm 25/8, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết, nước này không quá phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ của bất kỳ quốc gia nào - kể cả Nga, đồng thời khẳng định rằng đất nước của ông đã đa dạng hóa nguồn cung.

Bộ trưởng Singh Puri trả lời như trên khi được hỏi liệu đất nước của ông có phụ thuộc vào nhiên liệu của Điện Kremlin hay không.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã tăng tốc nhập khẩu dầu Nga do được chiết khấu cao. Nhờ đó, Nga đã trở thành nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu cho Ấn Độ, chiếm khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia Nam Á.

Ấn Độ là nước nhập khẩu năng lượng lớn thứ ba thế giới và mua hơn 80% lượng dầu thô từ thị trường quốc tế.

Khi được hỏi liệu Ấn Độ có được giảm giá 15 hay 30 USD/thùng đối với dầu thô của Nga hay không, ông Puri trả lời: “Chính xác, chúng tôi đã mua được các sản phẩm năng lượng giảm giá. Tuy nhiên, chúng tôi không phải khách hàng duy nhất nhận được ưu đãi này”.

Theo Bộ trưởng Puri, Ấn Độ cũng đã tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu từ các nước ở Trung Đông, chẳng hạn như Iraq.

“Chúng tôi đang đa dạng nguồn cung nhiên liệu. Chúng tôi từng mua năng lượng từ 27 nguồn, song hiện chúng tôi nhập khẩu dầu từ 39 nguồn” - vị Bộ trưởng nói, đồng thời nêu tên các nhà cung cấp từ Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Kuwait trong số đó.

Theo số liệu từ S&P Global hồi tháng 7, nguồn dầu thô của Ấn Độ chủ yếu đến từ Trung Đông và Nga.

Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ trong tháng 6/2023 tiếp tục lập đỉnh, với 2,2 triệu thùng/ngày, theo Viktor Katona - Giám đốc phân tích dầu thô tại hãng dữ liệu Kpler. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp số liệu này đi lên. Lượng dầu Nga chảy vào Ấn Độ thậm chí lớn hơn tổng dầu mua từ Ả Rập Saudi và Iraq cộng lại.

Theo Kpler, hãng dầu quốc doanh Ấn Độ Indian Oil là bên mua lớn nhất dầu thô Nga trong tháng 5 và tháng 6. Theo sau là đế chế Reliance Industries của tỷ phú Mukesh Ambani. Chỉ riêng với loại dầu Urals (Nga), Ấn Độ đã nhập kỷ lục 1,5 triệu thùng một ngày trong tháng 6.

Mặc dù giảm nhẹ trong tháng 7, song lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ vẫn ở mức cao 1,92 triệu thùng/ngày. Trong số này, riêng dầu Urals đã chiếm 83,3%. Trong tháng trước, dầu của Nga chiếm 41,9% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Ngoài tiêu thụ trong nước, Ấn Độ còn gom mua lượng lớn dầu thô Nga giá rẻ để tinh chế thành dầu diesel bán sang châu Âu với giá cao. Các nhà máy lọc dầu của nước này đã đẩy mạnh xuất khẩu ngay từ năm ngoái để thu lợi từ giá quốc tế tăng. Châu Âu đã áp lệnh cấm nhập dầu thô và các sản phẩm từ dầu Nga vài tháng qua.

Giá dầu thế giới vài tuần gần đây đã tăng lên, khi Nga và Ả Rập Saudi đều thông báo giảm cung để kéo thị trường lên cao. Giá dầu WTI đã tăng 12% so với mức thấp nhất trong tháng 6 và hiện dao động ở mức khoảng 79 USD/thùng. Giá dầu Brent chốt phiên ngày 25/8 ở mức 83,65 USD/thùng.

Trong báo cáo tháng 8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục.

Cơ quan này cho biết: “Nhu cầu dầu thế giới đang tăng lên mức cao kỷ lục, do hoạt động di chuyển bằng đường hàng không tăng  mạnh vào mùa Hè, và nhu cầu sử dụng dầu trong sản xuất điện và hoạt động lọc hóa dầu của Trung Quốc”.