Bắc Bộ rét đậm đến hết ngày mai, số người chết do mưa lũ miền Trung tăng nhanh

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, sáng sớm nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Hình ảnh ghi nhận tại Sapa (Lào Cai) sáng 13/12. Ảnh: Hồng Xuân.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 8 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày mai (14/12).
Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; Biển động mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay còn có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Ghi nhận thực tế, đêm qua và sáng nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 12/12 đến 1h ngày 13/12 phổ biến 20 - 40mm.
Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 16/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên 300 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm.
Người dân sơ tán đồ đạc tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam ngày 11/12. Ảnh: Báo Quảng Nam.
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tổng hợp báo cáo của các địa phương miền Trung cho thấy, tính đến 7h sáng nay, mưa lũ đã làm 13 người chết (tăng 5 người so với báo cáo gần nhất), trong đó Quảng Trị 2 người; Thừa Thiên Huế 1 người; Quảng Nam 4 người; Quảng Ngãi 1 người; Bình Định 5 người. Số người mất tích là 1 người ở Quảng Ngãi. 9 nhà bị sập (Quảng Nam 1 nhà; Quảng Ngãi 1 nhà; Bình Định 7 nhà).
Về nông nghiệp: Lúa bị hư hại, ngập: 8.477ha (Quảng Ngãi: 305ha; Bình Định: 8.172ha; Đà Nẵng: 3,4ha); hoa rau màu bị thiệt hại, ngập: 3.488ha (Nghệ An: 519ha; Quảng Trị: 457ha; T.T Huế: 36ha; Đà Nẵng: 175ha; Quảng Nam: 1.035ha; Quảng Ngãi: 305ha; Bình Định: 962ha); gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi: 163.473 con (Quảng Trị: 7.075 con; Đà Nẵng: 1.179 con; Quảng Nam: 14.000 con; Quảng Ngãi: 9.910 con; Bình Định: 131.309 con).
Về giao thông: 128.744m đường giao thông địa phương bị hư hại, sạt lở: (Quảng Trị: 60.996m; Đà Nẵng: 205; Quảng Ngãi: 12.201m; Bình Định: 52.300m; Nghệ An: 50m).