Bắn pháo hiệu cảnh báo nguy cơ áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 20/12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Thông tin tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ATNĐ hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Dự kiến, chiều nay (20/12), ATNĐ mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Chủ động ứng phó ATNĐ sau mạnh dần lên thành bão, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 46.682 phương tiện với 255.393 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Dù vậy, theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), quan sát trên Hệ thống giám sát tàu cá, tính đến trưa ngày 20/12, vẫn còn khoảng 138 tàu thuyền đang hoạt động ở trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ trong vòng 24h giờ tới. Cụ thể, Bình Định 63; Khánh Hòa 21; Phú Yên 41; Quảng Nam 1; Quảng Ngãi 12 (tàu thuyền).
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đánh giá, diễn biến ATNĐ còn phức tạp, kéo dài. Chính vì vậy, đề nghị các bộ ngành, tỉnh, TP tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 41/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo về triển khai công tác ứng phó với ATNĐ.
Nhiệm vụ trọng tâm những giờ tới là theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh.
Ông Trần Quang Hoài cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh. Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng kích hoạt hệ thống nhắn tin. Tổng cục Thủy sản cung cấp thông tin cho người dân để có phương án bảo vệ lồng bè và nuôi trồng thủy sản.
Các địa phương chủ động phát thông tin về ATNĐ trên các hệ thống giám sát thiên tai của tỉnh, TP. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.