Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 23/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát; Hà Nội tiếp nhận khu trưng bày dưới Nhà Quốc hội… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 23/9/2020.

 Trang nhất số báo 223 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 23/9/2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát
Sáng 22/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2020 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư Hoàng Văn Trà; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Hải
Hà Nội tiếp nhận khu trưng bày dưới Nhà Quốc hội
Chiều 22/9, UBND TP Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ bàn giao “Khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội”. Đến dự có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và đại diện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký biên bản bàn giao. Ảnh: Lại Tấn
CáC nghị quyết Chuyên đề của Thành ủy Hà Nội: Giải quyết kịp thời khó khăn từ thực tiễn
Rõ trọng tâm, trọng điểm cùng với các giải pháp cụ thể, những năm qua, cùng với các Chương trình trọng tâm công tác, các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy cũng là những điểm nhấn đã giúp Hà Nội giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề khó khăn từ thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.
 Người dân đi bộ quanh Hồ Gươm. Ảnh: Hải Linh
Không để thiếu điện cho phát triển
"Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh" - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh yêu cầu này với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại một Hội nghị cách đây không lâu.
 Công nhân EVN Hà Nội vận hành trạm biến áp 110kV Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức. Ảnh Ngọc Hà
Tín dụng khó tăng mạnh dịp cuối năm
Đến ngày 16/9, tín dụng toàn hệ thống mới chỉ tăng 4,81% so với cuối năm 2019. Số liệu trên được Ngân hàng nhà nước (NHNN) cho biết tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2020 diễn ra sáng 22/9. Từ nay đến cuối năm, nếu các ngân hàng có đề nghị điều chỉnh tăng trưởng tín dụng, NHNN sẽ xem xét cho phép nới tỷ lệ tăng trưởng tùy từng ngân hàng.
 Khách hàng giao dịch tại Vietcombank. Ảnh Hải Linh
Nhiều khách sạn bị rao bán vì thua lỗ
Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm đến nay đã giảm 66,6%, doanh thu từ hoạt động du lịch lữ hành giảm 54,4% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động kinh doanh lưu trú, vì thế cũng gặp nhiều khó khăn, khiến hàng loạt khách sạn được chủ đầu tư rao bán. 
 Nhiều khách sạn được rao bán vì kinh doanh thua lỗ. Ảnh Ngân Dương
Chú trọng khai thác thế mạnh tài nguyên đất đai
Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong những năm qua công tác quy hoạch của Hà Nội luôn được tập trung triển khai. Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, nhiều công trình, dự án lớn về kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá về bộ mặt đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 Khai thác, sử dụng quỹ đất bãi sông Hồng để phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Ảnh Thanh Hải
Hơn 200 vận động viên tham dự Giải Bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam 2020
Chiều 22/9, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra họp báo Giải Bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020. Năm nay, Giải có sự tham gia thi đấu của 208 vận động viên (VĐV) với 25 đội từ các cơ quan báo chí, liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước. Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 2/10, bế mạc ngày 4/10 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (số 12 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội).
Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (bên trái) phát biểu tại buổi họp báo.
Miệt mài giữ hồn Trung thu
Những năm gần đây, mỗi dịp Trung thu, người dân Thủ đô dễ dàng bắt gặp hình ảnh nghệ nhân cần mẫn hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống cho trẻ em tại các không gian văn hóa. Với các nghệ nhân, đó là phương tiện để truyền tình yêu trò chơi dân gian tới thế hệ trẻ. 
 Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn các em nhỏ làm đèn ông sao truyền thống. Ảnh Lại Tấn
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Đan Phượng: Gắn với nhu cầu thực tế
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn huyện Đan Phượng từng bước được nâng lên do huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn.
 Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị huyện Đan  Phượng mở 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 phải bảo đảm chất lượng. Ảnh Trần Oanh
Phong trào thi đua sản xuất giỏi: Động lực giúp nông dân làm giàu
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi của Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào đã trở thành động lực giúp nông dân vươn lên làm giàu.
 Mô hình nuôi gà đồi của anh Ngô Trọng Hiển tại xã Thụy An, huyện Ba Vì cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ánh Ngọc
Người Việt tại Nga mùa đại dịch - Bài 3: Chờ đợi những chuyến bay cứu trợ
Thủ đô Matxcơva có tới 5 sân bay dân dụng và 7 sân bay quân sự, thể thao, huấn luyện. Những năm trước, người Việt đi sang Nga bằng Vietnam Airlines chỉ qua sân bay Domodedovo ở phía Tây Nam TP; còn bay qua hãng Aeroflot thì ở sân bay quốc tế Sheremetyevo phía Bắc Matxcơva. Cả 2 hãng, năm 2019, mỗi tuần có tới 10 chuyến, trong đó Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến.
 Người Việt tại Nga chờ làm thủ tục để được trở về nước. Ảnh Báo Người lao động
Thách thức với Liên Hợp quốc
Đại hội đồng Liên Hợp quốc (UNGA - LHQ) khóa 75 đã khai mạc tại trụ sở LHQ ở New York vào ngày 15/9, với các cuộc tranh luận chung cấp cao diễn ra từ ngày 22 - 26/9, dưới hình thức trực tuyến.
UNGA-75 trực tuyến diễn ra, với chỉ 1 đại diện phái bộ mỗi nước tham gia trực tiếp tạitrụ sở. Ảnh: Xinhua.