Báo Kinh tế & Đô thị kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Thủy Tiên - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 3/2, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phát huy đoàn kết, trách nhiệm, tự cường, năng động sáng tạo
Trong diễn văn tại Lễ Kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, với đường lối chính trị đúng đắn, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điển hình là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên địa vị của những người làm chủ một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc và tự quyết định vận mệnh của mình. 90 năm qua, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc độ lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, hội nhập thành công. Đưa lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.
 Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. 
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp chúng ta thành kính tưởng nhớ tới công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi; tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thành quả của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng càng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò của mật đảng lâm quyền, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.
Càng tự hào về sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta lại càng tự hào về Đảng bộ thành phố Hà Nội. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, gương mẫu đi đầu, lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, kinh tế - xã hội thành phố đạt được kết quả tương đối toàn diện và tích cực. 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2020 - năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, thành phố xác định là năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; Theo đó tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị cho biết: Từ một chi bộ có 2 đảng viên phải sinh hoạt ghép, đến nay, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã có 46 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Với vai trò là cơ quan ngôn luận của chính quyền thành phố, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã tăng cường xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bài học sâu sắc nhất của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị trong thời gian qua là: Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo của toàn Đảng bộ; Làm tốt công tác phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, triển khai quyết liệt có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên.
 Khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng là Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Văn xã đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 
Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của chính quyền Hà Nội
Tại hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà cho biết: Năm 2019, Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều nỗ lực quyết tâm xây dựng các Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.
Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ, đã luôn bám sát và nắm tình hình các đơn vị được phân công, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị, lĩnh vực phụ trách, cụ thể: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, kiện toàn cán bộ lãnh đạo; quản lý tốt đảng viên; lãnh đạo tốt các tổ chức quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Duy trì sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, Chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị của Báo phù hợp với từng thời gian cụ thể. Đảng ủy, Chi ủy lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức, công tác cán bộ … Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị luôn nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Tuy nhiên, công tác chỉ đạo đối với các Chi ủy – Chi bộ đôi lúc có phần còn nể nang, khiến một số hoạt động chưa đạt như mong muốn. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị của Báo được làm thường xuyên, tuy nhiên tại một số chi bộ, việc sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng, thiên về sinh hoạt chuyên môn. 
Trong thời gian tới, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa tổ chức Đảng với chính quyền để lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền, không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo trên tất cả các ấn phẩm hiện có, đặc biệt là báo điện tử.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của TP Hà Nội; không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo trên tất cả các ấn phẩm hiện có. Theo đó, bám sát các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, cụ thể hóa bằng các chuyên mục, chuyên đề, loạt bài trên báo, nhất là các sự kiện lớn như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, 90 năm Ngày thành lập Đảng, các kỳ họp Quốc hội, HĐND, các ngày kỷ niệm khác trong năm 2020.
Đáng chú ý, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ báo nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp. Thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo tư tưởng, công tác cán bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên…
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đề nghị toàn thể đảng bộ lĩnh hội nghiêm túc, sâu sắc việc triển khai kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong năm nay là làm công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước; chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020; đề cao tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ.
Nhân dịp này, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị đã khen thưởng 2 tổ chức cơ sở đảng, 9 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.