Báo Kinh tế&Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 17/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - APP phòng, chống Covid-19, chỉ cần một là đủ; Mở rộng vùng xanh, thu hẹp quy mô các điểm phong tỏa…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 217 ra ngày 17/9/2021.

 Trang nhất số báo 217 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/9/2021

APP phòng, chống Covid-19, chỉ cần một là đủ

Không chỉ có DN công nghệ, bộ, ngành mà ngay cả các địa phương cũng lao vào “cuộc đua” ra mắt ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19. Chính sự “hỗn loạn” này đã gây ra không ít khó khăn cho người dùng trong việc tìm ra đâu là ứng dụng tốt nhất để sử dụng.

 Người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR khai báo y tế trước khi vào một siêu thị trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

Mở rộng vùng xanh, thu hẹp quy mô các điểm phong tỏa

Chiều 16/9, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội đã chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy TP với Sở Chỉ huy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì giao ban.

Hà Nội phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Ngày 16/9, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tham gia quyên góp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

 Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội quyên góp ủng hộ chương trình ''Sóng và máy tính cho em''. Ảnh: Nhật Nam

Tiếp tục miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp

Sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Trong đó, bổ sung 4 giải pháp liên quan đến miễn, giảm thuế theo đề xuất của Chính phủ.

 Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội mở lại một số dịch vụ từ 12 giờ ngày 16/9: Doanh nghiệp lạc quan

Từ 12 giờ ngày 16/9, Hà Nội mở lại một số dịch vụ thiết yếu như kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về); văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập... tại các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP). Theo nhiều DN, đây là tín hiệu lạc quan cho thấy, nếu công tác chống dịch được kiểm soát tốt như hiện tại, ngày "bình thường mới" sẽ không còn xa.

 May hàng xuất khẩu tại Công ty Vit Garment, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Kinh tế Việt Nam: Sẽ bật tăng sau nới lỏng giãn cách

"Từ cuối quý III năm 2021, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ phục hồi mạnh mẽ, sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ" - Chuyên gia kinh tế cao cấp của Văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hà Nội - bà Dorsati Madani nhận định.

 Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Đình Vũ. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày đầu mở lại một số dịch vụ: Không lơi là công tác phòng dịch

Từ 12 giờ ngày16/9, UBND TP Hà Nội cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ như văn phòng phẩm, điện tử, điện lạnh, ăn uống (bán mang về)...mở cửa trở lại ở 19 quận, huyện, thị xã. Dù phấn khởi được hoạt động trở lại sau một thời gian dài đóng cửa, song chủ các cửa hàng vẫn không quên tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

 Hàng ăn trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh mở cửa bán hàng mang về trưa 16/9. Ảnh: Khánh Huy

Tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải

Trong thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động nhiều dịch vụ và các công trình xây dựng, trừ những công trình đặc thù, trọng điểm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tình trạng tập kết rác, phế thải xây dựng, rác thải cồng kềnh vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực tại Thủ đô. 

 Rác, phế thải xây dựng tràn lan trên phố Trần Hòa.

Bình ổn giá vật liệu để cứu doanh nghiệp xây dựng

Dịch Covid-19 lần thứ 4 ở Việt Nam kéo dài với tính chất phức tạp, nguy hiểm hơn gấp nhiều lần những đợt trước, cộng với việc giá vật liệu xây dựng (VLXD) leo thang, khiến cho DN xây dựng bị tổn thất nặng nề, mất ít nhất khoảng 50% doanh thu. Sớm bình ổn giá VLXD là giải pháp được tất cả DN đưa ra trong thời điểm này.

 Khoảng 50% DN xây dựng mất doanh thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá VLXD leo thang.

Loa phường phát huy hiệu quả trong tuyên truyền phòng, chống dịch

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

 Loa phường lưu động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch tại phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)

Tôi vẽ thầy tôi - NSND Ngô Mạnh Lân

Đã là người làm phim hoạt hình, phải là họa sĩ. Đặc biệt là họa sĩ diễn xuất, phải thổi hồn vào nhân vật hoạt được nhân cách hóa. Những biểu cảm trạng thái hỷ, nộ, ái, ố phải được các họa sĩ diễn tả qua những nét vẽ để tạo cho nhân vật thật sinh động. Tôi may mắn đã được tham gia thể hiện vài phim hoạt họa (phim vẽ theo lối cổ điển) với thầy - NSND Ngô Mạnh Lân. Với vai trò là họa sĩ diễn xuất, tôi may mắn được tham gia trong những phim như “Bước ngoặt”, “Bộ đồ nghề nổi giận”… Ở thầy có những khoảnh khắc thật ấn tượng, nghiêm nghị, chuẩn mực.

 NSND Ngô Mạnh Lân và NSND Nguyễn Hà Bắc.

Điểm chuẩn đại học cao ngất ngưởng

Chiều 16/9, hàng trăm cơ sở đào tạo đại học (ĐH) trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Nhìn vào mức điểm chuẩn cao ngất của các trường, nhiều thí sinh, phụ huynh và thầy cô giáo phải giật mình, ngạc nhiên vì không ít ngành tăng từ 2 - 4 điểm, thậm chí tăng 9 điểm so với năm trước.

 Thí sinh tra cứu thông tin điểm chuẩn Trường ĐH Hồng Đức năm 2021. Ảnh: Công Hùng

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: Sát cánh cùng nông dân vượt qua đại dịch

''Cùng với triển khai kịp thời, hiệu quả các mô hình khuyến nông, đồng hành cùng nông dân chuyển đổi sản xuất phù hợp, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Trung tâm) còn nỗ lực kết nối tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp'' - Đó là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương với phóng viên Kinh tế & Đô thị.

 Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đánh giá mô hình sản xuất Nho hạ đen tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Ngọc Ánh

Cảm xúc lắng đọng của nữ bác sĩ nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Sau khi Bệnh viện Dã chiến số 3 (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động 1 ngày thì ngày 8/7, nữ bác sĩ Phạm Trường An (từ Bệnh viện Bưu điện) đã xung phong đến điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Nơi tuyến đầu này, bác sĩ An đã cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗi gian nan và cả những sẻ chia nơi này.

 Bác sĩ An trong phòng cấp cứu Bệnh viện dã chiến 3.

Chủ tịch nước thăm Cuba, dự ĐHĐ LHQ khóa 76 tại Mỹ:  Chuyến thăm đa mục tiêu, nhiều ý nghĩa

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Cuba từ ngày 18 đến này 20/9/2021. Ngay sau đó, từ ngày 21 đến ngày 24/9/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ công du Cuba và Mỹ - Ảnh: nhandan.vn