Bắt giam nguyên Chủ tịch AVG và cái kết "mạng ảo-tù thật" cho các hot facebooker

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tuần này, người dân cả nước phấn khởi đón kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019. Trong khi đó, mạng xã hội liên tục "nóng" và ngày càng trở nên nguy hiểm, khó lường.

HĐND TP Hà Nội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ tám sáng 9/4
TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh họp HĐND (kỳ họp bất thường)
Sáng 9/4, HĐND TP Hà Nội khoá XV đã tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã xem xét và đã phê duyệt chủ trương đầu tư 23 dự án nhóm B thuộc Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.900 tỷ đồng. Nghị quyết cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 2 dự án nhóm B thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, tổng mức đầu tư dự kiến 915 tỷ đồng.
HĐND TP cũng thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019; Nghị quyết về hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội.
Trong khuôn khổ nội dung kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội đối với bà Phạm Thị Thanh Mai. Bà Mai được điều động về công tác tại Thị ủy Sơn Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2015 - 2020. HĐND TP cũng miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội đối với ông Trần Thế Cương. Ông Cương được điều động về cộng tác tại quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu HĐND TP cũng đã biểu quyết kiện toàn một số chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.
 Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ
Trước đó, ngày 8/4 đã diễn ra kỳ họp lần thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hồ Chí Minh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu nghe tờ trình về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với công an xã bán chuyên trách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND; miễn nhiệm một số chức danh của Thường trực HĐND và UBND TP và bầu Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP đối với bà Trương Thị Ánh và miễn nhiệm chức danh Phó Ban Pháp chế HĐND TP đối với ông Phạm Hiếu Nghĩa. Bà Tâm, bà Ánh và ông Nghĩa đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
Các đại biểu cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng, do được điều động và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Sau khi miễn nhiệm các chức danh nói trên, 87/93 đại biểu tham dự kỳ họp trên tổng số 104 đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Lệ giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 Ảnh: Ngọc Tú
Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019
Năm nay Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng diễn ra với quy mô cấp tỉnh do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 3 địa phương là: TP Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Sơn La trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10/ 3 năm Kỷ Hợi (ngày 12 - 14/4).
Tuy nhiên, từ ngày 1/3 âm lịch (ngày 5/4), tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, diễn xướng, trưng bày, triển lãm... để đón hàng triệu con Lạc cháu Hồng về dự hội, một lòng thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo sự hài lòng cho du khách thập phương, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện "5 không" tại lễ hội (không để ùn tắc giao thông; không để kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính "chặt, chém"; không có người ăn xin, ăn mày; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm).
Ban tổ chức lễ hội còn tiến hành đầu tư, tôn tạo cảnh quan khu vực Ngã 5 đền Giếng; chỉnh trang cảnh quan trục hành lễ; sắp xếp, bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ đảm bảo khoa học, phù hợp với cảnh quan chung của Khu Di tích; nâng cấp các bãi đỗ xe theo hướng giao thông khép kín; xây dựng mới các khu vệ sinh cao cấp phục vụ Nhân dân và du khách thập phương...
Ngoài ra, Ban tổ chức còn xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; chống ùn tắc, chen lấn, xô đẩy và an toàn giao thông; có các phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn người dân và du khách về giao thông, điểm tham quan, tour du lịch và các dịch vụ tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng.
Theo ghi nhận thực tế trong ngày 12/4 tại Hà Nội, 1 lượng lớn người dân đã rời Thủ đô về quê hoặc tới các địa điểm du lịch, lễ hội. Tuy nhiên lượng hành khách tại các bến xe cũng chỉ tăng hơn 1 chút so với ngày thường. Tại các tuyến đường, nút giao thông cửa ngõ của TP, việc đi lại của người dân thuận lợi, dễ dàng.
 Bị can Phạm Nhật Vũ (trái), Võ Văn Mạnh (phía trên, bên phải) và Hoàng Duy Quang
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 09/C03-P14 về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4 Điều 354 và tội "Đưa hối lộ", quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, ra các Quyết định:
Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Võ Văn Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015, vai trò đồng phạm.
Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Hoàng Duy Quang, là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015, vai trò đồng phạm.
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.
Ngày 12/4/2019 và ngày 13/4/2019, C03 đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
 Ảnh minh họa
Xử lý xong 2/3 số thí sinh gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình
Trong tuần này, sau khi Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình gửi danh sách 64 thí sinh liên quan gian lận điểm thi THPT 2018 cho khoảng 20 trường đại học (ĐH), nhiều sinh viên được nâng điểm đã bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trả về địa phương xử lý, hoặc bị buộc thôi học.
Theo đó, các trường trực thuộc Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định. Trong số 28 thí sinh có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Như vậy, việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình đối với các trường công an đã được xử lý xong.
Trong khi đó ĐH Kinh tế Quốc dân xóa tên 2 trong 5 sinh viên đỗ vào trường, 3 thí sinh còn lại có điểm cao hơn điểm trúng tuyển nên tiếp tục học bình thường. Trường ĐH Ngoại thương buộc thôi học 2 sinh viên. ĐH Y Hà Nội đuổi học 1 sinh viên, và 1 sinh viên gian lận điểm thi tại Hòa Bình đỗ vào trường ĐH Thương Mại đã tự xin thôi học.
Như vậy, trong tuần này khoảng 2/3 số thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình đã được các trường ĐH xử lý. Số còn lại sẽ được các trường khác giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Liên quan đến vấn đề, một số sinh viên được nâng điểm ở môn không thuộc tổ hợp xét tuyển đại học (chỉ xét tốt nghiệp THPT) vẫn được học tiếp tại các trường đại học, trả lời phỏng vấn báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Nếu thí sinh bị giảm điểm thi ở môn không thuộc tổ hợp xét tuyển, các trường vẫn có thể để sinh viên tiếp tục học tập, trừ trường hợp có quy định khác đã được công bố, đủ làm căn cứ để giải quyết vấn đề theo hướng khác.
 Tiêu hủy đàn lợn nhiễm dịch tại thôn Cát, xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn. Ảnh: Bùi Minh
2 tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn châu Phi
Ngày 9/4, UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống, ứng phó bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều kiện để một địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi là đủ 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy con lợn bệnh cuối cùng không phát sinh thêm ổ dịch mới.
2 ổ dịch tả lợn châu Phi của Hòa Bình tại 2 xã là Hợp Thanh và Thanh Lương của huyện Lương Sơn, xuất hiện vào ngày 5/3. Đến nay đều đã qua 30 ngày và không phát sinh thêm ổ dịch mới nào. Hòa Bình đã trở thành tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Tiếp đó, chiều 12/4 huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) tổ chức hội nghị về công tác phòng dịch và công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Bắc Kạn là địa phương thứ 2 trong cả nước công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Còn tại Hà Nội, ngày 11/4, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh thêm tại 52 hộ chăn nuôi ở 23 xã thuộc 6 huyện: Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Phú Xuyên; làm mắc bệnh, tiêu hủy 559 con lợn. Như vậy, tính đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi còn xảy ra tại 424 hộ chăn nuôi ở 127 thôn, tổ dân phố thuộc 61 xã, phường của 14 quận, huyện (Gia Lâm, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Trì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hà Đông); làm mắc bệnh, tiêu hủy 6.205 con lợn với tổng trọng lượng 405.811kg.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường thịt lợn cũng đã có những tín hiệu khởi sắc trở lại về giá cũng như sản lượng thịt tiêu thụ. Bộ sẽ cùng các địa phương xây dựng phương án phát triển chăn nuôi gia cầm, đại gia súc bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt sau đợt dịch này, đảm bảo không xáo trộn nhu cầu thực phẩm cả nước từ nay đến cuối năm.
 Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.
Vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết tại Hà Nội
Chiều 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong tại xưởng xản xuất thùng rác nhựa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Theo đó, khoảng 2h15 sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.
Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng, gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích khoảng 900m2. Tất cả có 8 nạn nhân thiệt mạng và đều trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79.
Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79.
 Hiện trường vụ tai nạn
Thêm vụ tai nạn ô tô lao vào đám tang
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong tuần xảy ra khoảng 13h30 ngày 11/4, trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo đó, khi đội dịch vụ tang lễ xếp hàng dưới lề đường chuẩn bị làm lễ đưa tang, thì bị ô tô Lexus mang BKS 49X- 6666 chạy từ hướng đường Lê Hồng Phong qua đường Trần Phú đã đâm vào.
Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, 2 người chết trong bệnh viện, 6 người bị thương nặng được cấp cứu trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tài xế gay tai nạn là ông Nguyễn Đức Huyện (ngụ địa phương), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định, cũng là chủ một khách sạn khá lớn ở TP Quy Nhơn.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Huyện cũng đã đến trình diện tại Công an TP Quy Nhơn. Tại đây, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, ông Huyện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
Liên tiếp xảy ra tai nạn do nữ tài xế cầm lái
Chỉ trong ngày 9/4 trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là trong cả 3 vụ việc này, người điểu khiển xe ô tô gây tai nạn đều là phụ nữ.
Theo đó, khoảng 9h45 sáng 9/4, nhiều người dân trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được phen hú vía khi khi một chiếc ô tô hiệu Toyota Altis BKS 30T-35… do 1 phụ nữ cầm vô lăng đã lao thẳng vào một cửa hàng bán hoa quả. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, do không có người đứng tại khu vực chiếc xe đâm vào nên không xảy ra thiệt hại về người.
Ô tô này xuất phát từ chung cư gần đó, sau khi lưu thông một đoạn đường ngắn bỗng nhiên đâm sầm vào cửa hàng hoa quả khiến toàn bộ cửa kính của cửa hàng vỡ tan, phần đầu ô tô cũng bị méo mó, biến dạng.
Trước đó hơn 1 giờ đồng hồ, tại ngã tư Phạm Hùng giao Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ô tô Mercedes mang BKS: 30A-80… do chị N.T.T H. (SN 1980 trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển đã lao vào một số phương tiện đang lưu thông trên đường khiến một số người bị thương. Sau vụ va chạm, 3 chiếc xe máy bị biến dạng, chiếc ô tô gây tai nạn bị lật, phần đầu xe cũng bị hư hỏng khá nặng.
Thời gian qua đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do phụ nữ cầm lái. Phân tích về 1 trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, các chuyên gia cho rằng, một số chị em khi lái xe ô tô đã đi giày cao gót. Điều này sẽ khiến họ gặp khó khăn khi điều khiển chân ga, chân phanh, thậm chí luống cuống đạp nhầm từ chân phanh sang chân ga, đặc biệt là trong những tình huống cấp bách nguy hiểm, khi di chuyển trên các tuyến đường có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc.
 Phúc XO (trái) và Trần Đình Sang
Bắt giam các hot facebooker trên mạng
Sau Khá "Bảnh", trong tuần này nhiều hot facebooker trên mạng xã hội liên tiếp vướng vòng lao lý.
Theo đó, sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh bắt tạm giam với Trần Đình Sang (SN 1980, thường trú tại tổ 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Vụ việc diễn ra vào ngày 23/3/2019 tại TP Yên Bái. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát cơ động Yên Bái phát hiện xe máy chở 3 vi phạm Luật giao thông nên đã dừng xe kiểm tra.
Vô tình đi qua, Trần Đình Sang đã sử dụng điện thoại quay clip, livestream với nhiều lời lẽ không đúng sự thật. Khi cán bộ cảnh sát cơ động nhắc nhở, anh ta xông vào hành hung 1 chiến sĩ.

Được biết, Sang là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và Youtube với các clip liên quan đến giao thông.
Tạo TP Hồ Chí Minh, ngày 12/4/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Phúc (sinh năm 1982, thường trú huyện Hóc Môn, chủ quán Karaoke XO Pharaon, địa chỉ số 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12), cùng số nhân viên để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại điều 255 Bộ luật Hình sự, và Trần Ngọc Tài (sinh năm 1995, em ruột Phúc, thường trú Huyện Hóc Môn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điều 249 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Trần Ngọc Phúc là 1 Youtuber nổi tiếng trên mạng xã hội tại Việt Nam thời gian qua. Phúc XO thường xuất hiện trong các video với các trang sức, phụ kiện, vật dụng, phương tiện giao thông bằng vàng/mạ vàng. Theo lời Phúc khoe, thường xuyên đeo trên người gần 20kg vàng khi xuất hiện trước đám đông và còn sử dụng nhiều vật dụng bằng vàng như: Siêu xe mạ vàng, mũ vàng, dàn xe máy BKS ngũ quý cực độc, siêu xe ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam.
Tuy nhiên, tại cơ quan công Phúc thừa nhận những trang sức đeo trên người là đồ giả. Anh ta muốn được mọi người chú ý, đánh bóng tên tuổi nhằm thuận lợi trong việc kinh doanh quán karaoke. Trong khi đó dàn môtô tiền tỷ mang biển số tứ quý đều đứng tên người khác.
Mạng xã hội ngày càng nguy hiểm, khó lường
Ngày 12/4, clip nhạy cảm của 1 đôi trai gái bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nữ chính trong đoạn clip trên được cho là một hotgirl nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay. Đáng chú ý, trên Facebook liên tục cập nhật thông tin cư dân mạng hỏi nhau xin hình ảnh trong đoạn clip. Trong đó có rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí học sinh, sinh viên. Điều này khiến clip trên phát tán nhanh 1 cách "chóng mặt".
Điều đáng buồn, chỉ cách đây ít ngày chính trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã có những "làn sóng" tẩy chay những kẻ dâm ô, đồi trụy, việc này đã góp phần bảo vệ và nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, thậm chí chính những facebooker hôm trước lên án những kẻ dâm ô, thì nay lại đang góp phần phát tán clip nhạy cảm của đôi nam nữ kia.
Theo các chuyên gia, việc phát tán clip này là hành vi rất nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hóa xã hội, đồng thời, còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người bị phát tán clip.
Những hành vi không tốt bị lan truyền và chia sẻ rất nhiều bởi sự phát triển của mạng xã hội. Thậm chí nó còn lấn át cả những câu chuyện mang tính nhân văn, truyền thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống, đó là 1 thực trạng rất đáng buồn hiện nay.