Bắt giữ đối tượng trộm cắp tàu thủy mang đi tiêu thụ

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp tàu thủy trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát đường thủy TP nhận được tin báo về việc chiếc tàu thủy có ký hiệu HD 2626 của ông Nguyễn Quang Tưởng (thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị mất khi đang bị neo đậu trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương).
Phòng Cảnh sát đường thủy đã triển khai các biện pháp để điều tra vụ việc, và xác định được phương tiện như khai báo đang neo đậu trên sông Cấm thuộc địa bàn xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng có hành vi nhảy khỏi tàu, chạy lên bờ. Đối tượng bị bắt giữ tên là Đào Văn Số (SN 1991, thường trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
 Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Tại trụ sở công an xã, Đào Văn Số khai nhận, do chơi bời, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 2h ngày 1/3, thấy tàu HD 2626 không có người trông coi, đang neo đậu trên sông Thái Bình thuộc xã Thanh Hải, Đào Văn Số cùng Cao Văn Trưởng (27 tuổi, cùng ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) bàn nhau lấy trộm phương tiện để bán lấy tiền.
Hai đối tượng đã thay nhau lái tàu từ sông Thái Bình về sông Cấm, đến địa phận xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thì bị lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) kiểm tra, phát hiện. Đây là một trong những vụ trộm hi hữu có giá trị tài sản lớn và cũng là lần đầu tiên xảy ra trên tuyến đường thủy nội địa Hải Phòng.
Hiện Phòng Cảnh sát đường thủy đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng cho Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) để tiếp tục làm rõ vụ việc. Đối tượng Cao Văn Trưởng bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã bị bắt giữ.