Bắt nhóm thanh thiếu niên gây ra hàng chục vụ đập ô tô để trộm cắp

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm 10 thanh thiếu niên tuổi từ 15-20 đã thực hiện hàng loạt vụ đập phá xe ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

 Một chiếc ô tô bị các đối tượng phá cửa trộm tài sản bên trong. 
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt 10 thanh thiếu niên tuổi từ 15-20 thực hiện hàng loạt vụ đập phá xe ô tô để trộm cắp tài sản.
Thời gian qua, nhiều người dân trình báo về việc xe ô tô đỗ trước chung cư, dưới lòng đường trên địa bàn quận Hải Châu, Cẩm Lệ… bị đập phá cửa kính, lấy trộm tài sản bên trong.
Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và trong ngày 8, 9/5 đã lần lượt bắt giữ các đối tượng gây án. Trong đó, Trần Phú Đạt (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) là người tham gia nhiều vụ nhất.  
 Hàng chục xe đã bị nhóm đối tượng phá để trộm tài sản.
Đạt khai mỗi lần đi trộm thường rủ 3-4 người cùng tham gia. Các đối tượng chọn khu vực vắng vẻ, xe ô tô đậu đỗ nhiều để thực hiện hành vi. Các đối tượng phân công nhau, người cảnh giới, kẻ  phá kính rồi đột nhập vào trong xe lấy cắp tài sản.
Công an xác định nhóm này đã gây ra 15 vụ đập phá ô tô trộm cắp tài sản. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ mở rộng điều tra.