BCH Đảng bộ TP Hà Nội góp ý hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP

Thủy Tiên - Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP (khóa XVI), dưới sự điều hành của Thường trực Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bản Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị bài bản, chất lượng, chặt chẽ
Thảo luân tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị sớm, bài bản, có chương trình nghiên cứu để xây dựng luận cứ với nhiều hội nghị có chất lượng. Các đại biểu thống nhất cao với chủ đề, cơ bản đồng tình với nội dung tại Dự thảo. Đồng thời góp ý một số nội dung đáng quan tâm.
 Toàn cảnh hội nghị. 
Theo Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Thành ủy khóa XVI được chuẩn bị rất sớm, bài bản, có hẳn chương trình nghiên cứu và qua nhiều vòng góp ý có chất lượng và phổ biến rộng rãi; đặc biệt, có tổ chức hội nghị xin ý kiến Trung ương và Ban Chấp hành đã thông qua lần thứ 3. Đây là bản Dự thảo có chất lượng, chặt chẽ.
Về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng cho rằng, từng phần, mục rất rõ ràng, tuy nhiên mục ưu điểm nên gọn hơn, khẳng định rõ hơn những kết quả đạt được, dùng những đoạn khẳng định trong từng lĩnh vực, không cần cần diễn giải, chứng minh. Đề nghị bổ sung thêm việc phân công, phân cấp trong quản lý đô thị còn chồng chéo, chậm được điều chỉnh tháo gỡ trong phần nguyên nhân và hạn chế…
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn phát biểu
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị lần này đã tiếp thu hoàn chỉnh mức độ cao những góp ý của Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ. Đến nay, Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị có nội dung toàn diện, cấu trúc khoa học, hàm lượng giá trị cao và có thực tiễn. Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, chúng ta đã giải quyết được cụm từ “nêu gương”, “sáng tạo, “đi đầu”, làm rõ hơn so với các dự thảo trước. Riêng về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm cho rằng, chúng ta sẽ phải lập quy hoạch thành phố, hiện nay chúng ta đang dùng cụm từ “quy hoạch phát triển Thành phố” nhưng theo Luật Quy hoạch không có từ “phát triển”. Do đó, cần củng cố và lập quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.
Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên thống nhất cao Dự thảo Báo cáo chính trị, cho thấy sự chuẩn bị rất công phu, khoa học. Ông Lê Trung Kiên cũng bổ sung, riêng trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, với sự vào cuộc sát sao quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần từng bước đẩy lùi dịch bệnh, củng cố niềm tin người dân với Đảng, Nhà nước.  Về phương hướng nhiệm vụ, để đảm bảo sự tập trung thống nhất, Bí thư Huyện ủy Đông Anh đề xuất thành lập BCĐ cấp TP để đảm bảo tính thiết thực và yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, thành phố cần thống nhất thực hiện nông thôn mới nâng cao để triển khai đồng bộ tại các huyện.
 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn. 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho rằng trong giai đoạn mới, TP cần coi rằng nguồn nhân lực khoa học cũng chính là ưu thế của Thủ đô, lấy đó làm nhân tố quan trọng để hoạch định, phát triển Thủ đô. Theo Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, câu chuyện là cần cụ thể hóa thế nào trong cách thức triển khai.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu. Đồng chí khẳng định, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.
Quan tâm kết nối khu vực trung tâm với các huyện ngoại thành
Tiếp đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trình bày các Tờ trình về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến phát biểu

Góp ý về hai nội dung này, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho rằng, nội dung Chương trình hành động có kết cấu hợp lý và đầy đủ, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban soạn thảo và bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với việc Thành ủy bổ sung chương trình về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị”, giúp Hà Nội “đi bằng hai chân” và phát triển đồng đều hơn. Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng lại đề xuất bổ sung đánh giá về việc kết nối khu vực trung tâm với các huyện ngoại thành; đô thị hóa khu vực nông thôn…
Cho rằng hai vấn đề nổi cộm của nhiệm kỳ vừa qua là ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh đề xuất, trong nhiệm kỳ tới, cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết, trong đó, cần xây dựng riêng một chương trình về môi trường mang tính dài hơi để có sự cải thiện rõ nét hơn.
 Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu. 
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu góp ý về việc xây dựng các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội như tổ dân phố, thôn, làng và gia đình văn hóa cần theo hướng thực chất. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Lê Kim Anh đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ lao động nữ là lực lượng lao động chính tại các làng nghề. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ sự đồng tình với phương hướng phát triển kinh tế số, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo..., qua đó kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao và trí thức trẻ trong và ngoài nước để phát triển Thủ đô.
Kết luận phiên thảo luận về nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.