Bế mạc lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 29/10, UBND huyện Phú Xuyên đã bế mạc Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III - 2017.

UBND huyện Phú Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp vào lễ hội.
Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III - 2017 đã khép lại và để lại nhiều ấn tượng trong lòng mỗi du khách. Điểm nhấn của lễ hội làng nghề truyền thống năm nay đó chính là khâu trang trí không gian lễ hội và các sản phầm làng nghề theo nghệ thuật sắp đặt hướng tới mục đích sử dụng của các sản phẩm. Nhiều sản phẩm độc đáo, tinh xảo được du khách đánh giá cao như sản phẩm mộc cao cấp, khảm trai, sơn mài truyền thống.
Các sản phẩm giầy da xã Phú Yên; Sơn mài, khảm trai xã Chuyên Mỹ; đan guột tế xã Phú Túc… được trưng bày thành 7 khối gian hàng, với 96 gian hàng. 230 gian hàng của các làng nghề trong huyện và 24 gian hàng của các huyện bạn được trưng bày trong các gian hàng lẻ. Tại lễ hội năm nay đã có hàng nghìn sản phẩm được trưng bày với giá trị lên đến gần 250 tỷ đồng. Trong 4 ngày diễn ra Lễ hội, đã có 100.000 lượt du khách tới thăm quan và mua sắm sản phẩm làng nghề với số tiền lên gần 15 tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm được du khách mua sắm nhiều nhất là da giầy xã Phú Yên, may mặc Vân Từ…
Tại bế mạc Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018 và những năm tiếp theo. Cũng nhân dịp này, UBND huyện Phú Xuyên khen thưởng cho 221 cá nhân đạt danh hiệu người tốt việc tốt năm 2017 và khen thưởng 199 tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào Lễ hội.