“Bến cóc” trên phố Kim Đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo an toàn, tránh UTGT tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức phân làn yêu cầu các xe khách sau khi rời Bến xe Giáp Bát, phải đi ngược lên đường Giải Phóng, sau đó rẽ vào đường Kim Đồng để quay lại đường Giải Phóng.

Tuy nhiên, do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương nên khu vực này đã trở thành nơi dừng đỗ đón khách sai quy định của một số lái xe.

Có mặt tại phố Kim Đồng, trong đầu giờ cao điểm chiều ngày 20/1, chúng tôi bắt gặp nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Điển hình như các xe khách BKS 29B - 081.88 chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình, 36N - 8528 chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, 18N - 1578 chạy tuyến Hà Nội - Nam Định…

Trao đổi với chúng tôi Trung tá Nguyễn Hồng Thái - Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP cho biết, hiện tại, Đội vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý những trường hợp trên. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng phải tập trung vào phân làn giao thông nên công tác xử lý tình trạng dừng đỗ đón trả khách chưa được triệt để. Cũng theo Trung tá Thái, trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục phối với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo ATGT tại khu vực.