Bị cáo Trần Ngọc Trinh bị tuyên phạt 12 tháng tù treo

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau một buổi xét xử, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tại phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh) mức án 1 năm tù treo.

Sáng 2/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) và Trần Xuân Đông (SN 1987, ngụ phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh bị áp giải đến tòa sơ thẩm vào sáng 2/2. Ảnh: Tân Tiến.
Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh bị áp giải đến tòa sơ thẩm vào sáng 2/2. Ảnh: Tân Tiến.

Theo đó, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử tội “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử cả 2 tội danh.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi, thừa nhận mình không biết những hành vi điều khiển xe với những động tác nguy hiểm là vi phạm pháp luật.

Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa tuy giữ nguyên quan điểm truy tố đối với cả 2 bị cáo, nhưng nhận xét Ngọc Trinh có đóng góp cho xã hội, phạm tội lần đầu, chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt dưới khung (khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù) đối với bị cáo Trinh, đồng thời đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 6 – 9 tháng tù.

Đối với bị cáo Trần Xuân Đông, đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 12 – 21 tháng tù về 2 tội danh.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2/2. Clip: Tân Tiến.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Trần Xuân Đông 18 tháng tù (12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, người mẫu Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc (bằng A2), nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 - 10/2023, Trinh rủ Đông đến những tuyến đường giao thông công cộng (đường Trần Bạch Đằng thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đường D15 trong khu Công nghệ cao) tại TP Thủ Đức để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, như: thả 2 tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe...

Những lúc thực hiện hành vi lái xe với những động tác nguy hiểm, Trinh nhờ một số người làm thuê cho mình và Đông dùng điện thoại di động (ĐTDĐ), flycam quay lại. Sau đó, Trinh biên tập và đăng tải lên các tài khoản của mình trên mạng xã hội, như: TikTok, Facebook… để lấy view.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Tiến.
Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Tiến.

Theo cơ quan điều tra, những tài khoản của người mẫu Ngọc Trinh trên mạng xã hội có số lượng theo dõi gần 7 triệu lượt người; những clip do Trinh đăng tải nhận được hơn 163,3 triệu lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác…

Sau khi các clip được đăng tải trên mạng xã hội, ngày 11/10/2023 và 13/10/2023, UBND phường Tăng Nhơn Phú B và UBND phường Thủ Thiêm (đều thuộc TP Thủ Đức) có văn bản đề nghị cơ quan công an xử lý hành vi gây mất an ninh, trật tự, ATGT của Trần Thị Ngọc Trinh cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) lái xe phân khối lớn tại 2 con đường nêu trên là nơi công cộng, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm…, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, ATGT.

Ngày 19/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông.

Như vậy với mức án 12 tháng tù treo mà HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên án, tính từ ngày bị bắt tạm giam đến ngày xét xử (19/10/2023 - 2/2/2024), bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh đã bị tạm giam hơn 3 tháng rưỡi. Sau khi phiên tòa kết thúc, người mẫu Ngọc Trinh vẫn bị đưa về trại tạm giam để làm các thủ tục rồi trở về nhà.