Bí thư Thành ủy: Cựu chiến binh là nòng cốt vận động GPMB Vành đai 4

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Mỗi Hội viên CCB gương mẫu cần phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, vận động, góp ý triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP, trong đó có GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô"- Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nói.

Sáng nay, 12/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội và Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội CCB TP Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND TP, Thường trực UBND TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các sở, ban, ngành liên quan của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các hội viên Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các hội viên Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội 

3.430 mô hình kinh tế tập thể do cựu chiến binh làm chủ

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Như Đức- Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội cho biết: Hội CCB TP hiện có gần 28 vạn hội viên, trong đó trên 27,3 vạn hội viên cấp xã và trên 4.000 hội viên đang công tác trong các cơ quan, DN của TP, luôn giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới của CCB Việt Nam.

Những năm qua, Hội CCB TP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện phong trào CCB đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa; phối hợp MTTQ và các tổ chức CT-XH tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động (CVĐ) tại địa phương.

Quang cảnh cuộc thăm, làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường tại Hội CCB TP Hà Nội
Quang cảnh cuộc thăm, làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường tại Hội CCB TP Hà Nội

Hai năm qua, có hàng trăm hội viên CCB được các cấp tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; riêng cấp TP có 20 hội viên được tặng danh hiệu này và 2 hội viên tiêu biểu được TP vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với NH Chính sách xã hội TP vận động hội viên vay vốn để phát triển SXKD, giải quyết việc làm. Đến hết tháng 4/2023, tổng dư nợ Hội CCB TP đang quản lý 2.205 tỷ 087 triệu đồng, chiếm 18,6% dư nợ của TP, với 40.279 hộ vay, giải quyết được 49.168 lao động, được chính quyền các cấp và Nhân dân đánh giá cao.

Đại diện Hội Cựu chiến binh các quận, huyện và các đơn vị nêu ý kiến
Đại diện Hội Cựu chiến binh các quận, huyện và các đơn vị nêu ý kiến

Đặc biệt, toàn TP có 3.430 mô hình kinh tế tập thể do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho 67.682 lao động, trong đó một số mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao của CCB được duy trì và phát triển, gắn với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tại địa phương. 5 tháng đầu năm, các cấp toàn Thành hội đã tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, mừng thọ, trợ cấp khó khăn, tặng quà cho hơn 105.000 lượt người với số tiền trên 30,1 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đó, Hội CCB TP xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung triển khai thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, với tinh thần gương mẫu của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là việc chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt GPMB dự án đường Vành đai 4, thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến tham luận của đại diện Hội CCB một số quận, huyện (Thường Tín, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) và của Ban Phong trào- Hội CCB TP. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đã trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của Hội CCB TP cũng như các Hội cơ sở.

Luôn giữ gìn hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt Nhân dân

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường thay mặt T.Ư ghi nhận, biểu dương, cán bộ Hội CCB TP Hà Nội đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, các cấp Hội tích cực vận động hội viên hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào, CVĐ của T.Ư và TP, nhất là trong GPMB phục vụ dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô, phong trào CCB tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần vào công tác an sinh xã hội của Thủ đô…

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu

Nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, CCB TP xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của Thủ đô hiện nay là giải tỏa đền bù thực hiện tốt dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô, trong đó CCB là lực lượng nòng cốt làm tốt tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chủ trương của T.Ư và TP, góp phần hoàn thành mục tiêu dự án. Tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và của CCB Việt Nam, mỗi hội viên CCB TP phải là tấm gương sáng từ trong gia đình để lan tỏa, thực hiện tốt các phong trào và CVĐ của Nhà nước cũng như Thủ đô, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, những kết quả Hội CCB TP đạt được thời gian qua rất đáng trân trọng; TP đánh giá cao những đóng góp của Hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng bức tranh Bác Hồ ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng bức tranh Bác Hồ ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Đặc biệt, thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và Đại dịch Covid-19 diễn biến vượt ngoài dự báo, song TP Hà Nội đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, trong đó thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch vừa phục hồi phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2022, TP hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu KT-XH, với 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 5 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 207 nghìn tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán và tăng 25,1% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh bộn bề công việc, Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ có tính chất định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của TP.

“Những thành tích trên có được là nhờ chung sức chung lòng của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, trong đó có Hội CCB TP, cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, ngành TP. Tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã được cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách, từng bước đặt nền tảng vững chắc, định hướng cho phát triển của Thủ đô”- Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Hội đã nêu, Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Hội CCB TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 Hội CCB TP và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp gắn với thực hiện các Nghị quyết của T.Ư và Thành ủy, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Đặc biệt, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm nòng cốt thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Mỗi Chi hội, Hội viên CCB gương mẫu cần phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, vận động, tham gia góp ý, triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của TP, trong đó có công tác GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là Dự án xây dựng đường dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô, đường sắt đô thị trên địa bàn TP. Đồng thời, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí còn khó khăn.

Song song đó, đề nghị đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng và tránh phô trương hình thức; phấn đấu không còn gia đình hội viên nghèo và cận nghèo. “Tiếp tục gương mẫu đi đầu ở khu dân cư, trong mọi hoàn cảnh, các hội viên luôn phải giữ gìn hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ” trong con mắt của Nhân dân”- đồng chí nêu rõ.

Với kiến nghị của các cấp hội CCB TP, Ban Dân vận Thành ủy sẽ chủ trì, phối hợp Hội CCB TP, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP dự thảo Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy, kèm Phụ lục giải quyết các nội dung kiến nghị của Hội. Các nội dung trả lời sẽ nêu cụ thể đơn vị chủ trì và tiến độ thực hiện, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, Hội triển khai thực hiện.