Biểu tình tại Mexico City: Thành phố thiếu nước sạch nghiêm trọng

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trong những thành phố đông dân bậc nhất thế giới đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt toàn bộ nguồn nước.

Chính quyền Mexico cho biết, thủ đô nước này, một trong những thành phố lớn nhất và đông dân nhất thế giới, sắp cạn nước, bắt nguồn từ tình trạng hạn kéo dài và nhiệt độ luôn duy trì ở trên mức trung bình.

Trong những ngày gần đây, một bộ phận cư dân của Mexico City đã biểu tình trên khắp đường phố để cảnh báo về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, khi mực nước toàn thành phố đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Hơn 20 triệu dân của thành phố Mexico City đang đối diện với nguy cơ không có nước sạch. Ảnh: Theo UPI
Hơn 20 triệu dân của thành phố Mexico City đang đối diện với nguy cơ không có nước sạch. Ảnh: Theo UPI

Những người biểu tình đã gửi thông điệp khẩn cấp đến Ủy ban Nước Quốc gia Mexico. Tại khu đô thị Azcapotzalco thuộc Mexico City, những nhóm người giận dữ đã chặn các tuyến đường quan trọng để thu hút sự chú ý về tình trạng thiếu nước.

Thành phố Mexico City đã đối diện với tình trạng thiếu nước hàng thế kỷ, khi những người Tây Ban Nha đến định cư tại nơi này vào thế kỷ 16 xem nguồn nước dồi dào là trở ngại cho sự phát triển. Họ liên tục san bằng nhiều tòa nhà cũ để lấp kín nguồn nước, hút cạn lòng hồ nằm bên dưới thành phố, lấp kênh rạch và chặt phá rừng.

“Họ xem nước là kẻ thù cần vượt qua để phát triển thành phố” – Jose Alfredo Ramirez, giám đốc của Groundlab, một tổ chức nghiên cứu chính sách, cho biết.

Gần đây, tình trạng thiếu nước đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, do nhiệt độ cao hơn bình thường và tình trạng hạn hán dai dẳng. Nhiều người không khỏi lo lắng và sợ hãi khi tình trạng này không có dấu hiệu suy giảm, một trong số đó cho biết về tình trạng mất nước tại vòi trong nhiều tháng.

Aljandro Gomez, một cư dân tại Tlalpan – khu đô thị tại Mexico City, cho biết lượng nước nhỏ giọt trong vòng vài giờ và gần như không đủ để đổ đầy một xô, sau đó các vòi sẽ cạn nước trong nhiều ngày. Anh cho biết cả gia đình chỉ có thể dựa vào nguồn nước mua từ bên ngoài.

“Chúng tôi cần nước. Thời tiết khắc nghiệt và hạn hán đang khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết”- Gomez cho biết.

Trong động thái mới nhất, chính quyền thành phố đã thiết lập các hạn chế đối với nước được bơm từ tầng ngầm nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.

Christian Domínguez Sarmiento, nhà khoa học khí quyển tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, cho biết: “Một số khu vực lân cận đã thiếu nước trong nhiều tuần, trong khi 4 tháng nữa mới bắt đầu có mưa theo dự báo. Tuy nhiên, với tình trạng biến đổi khí hậu như gần đây, việc xuất hiện mưa không còn là điều chắc chắn”.

Fausto Lugo García, quan chức của Mexico City, cho biết: “Tình trạng thiếu nước không còn là vấn đề mới mẻ. Thủ đô thường xuyên gặp vấn đề về nguồn cung nước và đã có lúc chính phủ phải hạn chế nguồn cung từ hệ thống các giếng”.

Một số chuyên gia về nước cảnh báo tình hình hiện tại đã nghiêm trọng đến mức thành phố có thể đạt “ngày số 0”, giới hạn của tình trạng khan hiếm nước trầm trọng do cạn kiệt nguồn cung, trong vài tháng tới.

Nguồn tài nguyên nước đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi động đất và biến đổi khí hậu. Trong số những khu đô thị đông đúc nhất thế giới, Mexico City đang gặp nhiều thách thức hơn hết do tình trạng phát triển đô thị hỗn loạn, ngổn ngang, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, khiến người dân đối diện với nguy cơ thiếu nước cao khi nhu cầu ngày càng tăng.

Lugo García thừa nhận tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, kêu gọi người dân thành phố cần phân bố hợp lý lượng nước và ưu tiên sử dụng cho hoạt động thiết thực. Ông cho biết mọi người nên hạn chế sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, không sử dụng nước để rửa xe, làm sạch vỉa hè hoặc những mục đích không cần thiết khác.