Bình Dương: 3 người trong một gia đình bị sát hại

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi tan ca, cô con gái về nhà mình rồi bước sang nhà mẹ, phát hiện mẹ cùng 2 cháu gục chết trong nhà.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào nhà các nạn nhân.

Đến trưa 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân án mạng nghiêm trọng khiến 3 bà cháu trong một gia đình tại ấp Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị sát hại.
Các nạn nhân, gồm: Bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cả 2 là cháu ngoại của bà Cúc).
Theo thông tin ban đầu, lúc 7h sáng cùng ngày, con gái của bà Cúc làm ca đêm về nhà, liền bước sang nhà bà Cúc (nhà bà Cúc và nhà con gái sát lưng nhau) và phát hiện ra vụ việc nêu trên nên chị này hô hoán.
Ngay sau đó công an địa phương đến bảo vệ hiện trường để cơ quan chuyên môn khám nghiệm.
Theo người dân địa phương, nhà bà Cúc bán tạp hóa, nước giải khát trong bãi cát nằm ven sông Đồng Nai. Bà Cúc khá hiền, không mâu thuẫn với ai. Nhà bà Cúc nằm sát với nhà con gái và con rể, người con rể làm nghề lái xe tải.