Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì tham nhũng

Tú Anh (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev vừa bị bắt giữ do liên quan tới tham nhũng.

Cơ quan chống tham nhũng Nga (Ủy ban Điều tra) khẳng định, ông Ulyukayev đã nhận khoản tiền lên tới 2 triệu USD.
Bộ Kinh tế Nga từng đưa ra các đánh giá tích cực, giúp tập đoàn dầu lửa Rosneft thâu tóm thành công 50% cổ phần công ty dầu lửa Bashneft.
 Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev.
Ông Ulyukayev là giới chức Nga cấp cao nhất từng bị bắt giữ kể từ năm 1991. “Vụ việc liên quan tới số tiền hối lộ từ đại diện tập đoàn Rosneft”, Svetlana Petrenko, người phát ngôn ủy ban Điều tra cho biết. “Ulyukayev đã bị bắt quả tang có hành vi nhận hối lộ”, bà Petrenko cho biết.
Bộ trưởng Kinh tế Nga có thể đối diện mức án tù từ 8 – 15 năm, nếu xác nhận phạm tội.
Rosneft là tập đoàn dầu lửa quốc doanh Nga, đã thâu tóm 50% cổ phần công ty Bashneft với giá 330 tỷ ruble (tương đương 5 tỷ USD) hồi tháng 10/2016.
Người phát ngôn của tập đoàn Rosneft khẳng định với hãng tin Tass, rằng việc tập đoàn này thâu tóm cổ phần Bashneft “tuân thủ luật pháp Nga trên cơ sở thỏa thuận thương mại tốt nhất cho ngân hàng hoạt động”.  
Ông Ulyukayev bắt đầu giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Nga năm 2013; trước đó ông từng làm Phó Chủ tịch Ngân hàng T.Ư Nga trong suốt 10 năm.