Bộ trưởng Tài chính Mỹ:Việt Nam là câu chuyện phát triển sáng giá của thập kỷ

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen khẳng định, Việt Nam hiện là một "người chơi" quan trọng trên trường kinh tế thế giới, có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Trong chuyến đi này, tôi tận mắt chứng kiến sự năng động và nghị lực đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các bạn. Sức mạnh không thể phủ nhận này sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mở đầu bài phát biểu trong khuôn khổ sự kiện của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN ngày 21/7 tại Hà Nội. 

"Đối tác kiên định" của Việt Nam

Theo Bộ trưởng Janet Yellen, Việt Nam hiện là một "người chơi" quan trọng trên trường kinh tế thế giới, có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, Mỹ là đối tác kiên định của Việt Nam với các lĩnh vực thương mại trải rộng từ máy móc, dệt may cho đến linh kiện điện tử. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu sáng ngày 21/7 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Phạm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu sáng ngày 21/7 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Phạm

Nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ – như Apple và Google – đang hiện diện mạnh mẽ và gia tăng tại Việt Nam. "Trong hai thập kỷ qua, thương mại hàng năm giữa hai nước tăng trưởng gần 25%. Đó là một tỷ lệ đáng kinh ngạc. Không chỉ nhập khẩu hàng hóa Việt Nam của Mỹ tăng vọt mà Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam gấp gần 20 lần so với năm 2002, bà Janet Yellen nhấn mạnh. 

Những kết quả này có được, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, là nhờ nỗ lực xây dựng niềm tin, cũng như tình cảm hữu nghị, mối liên kết chặt chẽ giữa Nhân dân hai nước. 

Bà Janet Yellen cho biết, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã nổi lên như một điểm nút quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ tiêu biểu trong lĩnh vực này đang hiện diện tại Việt Nam như Amkor, Onsemi, cùng các cơ sở lắp ráp và thử nghiệm lớn nhất của Intel trên thế giới.

Trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế với sức chống chịu tốt, đặc biệt sau những năm vừa qua thế giới trải qua nhiều biến động như dịch bệnh, chiến tranh, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy một chương trình nghị sự tăng cường cam kết và hợp tác của Mỹ với một mạng lưới các đối tác kinh tế đáng tin cậy trong các lĩnh vực như thương mại và khí hậu.

Mỹ-Việt và câu chuyện đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng, hướng đến net-zero

Về thương mại, chính quyền đang theo đuổi phương pháp “Friendshoring” – nhằm mục đích xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn - thành tố thiết yếu của nền kinh tế hiện đại, bà Janet Yellen khẳng định. 

Mục tiêu của Mỹ là giảm sự dễ bị tổn thương của nền kinh tế trước những cú sốc về nguồn cung trong quá trình sản xuất hàng hóa quan trọng. Nhưng Mỹ không tìm cách xây dựng mọi thứ trong nước. “Thay vào đó, chúng tôi tin rằng khả năng phục hồi kinh tế dài hạn đòi hỏi chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng. Điều này có nghĩa là làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế của chúng ta với nhiều quốc gia mà chúng ta có thể tin cậy – trong đó có Việt Nam,” bà Janet Yellen chia sẻ thêm về mục tiêu của cách tiếp cận Friendshoring.

Mỹ cũng đang làm việc với các quốc gia đối tác để tăng cường đầu tư, trong đó dành một quỹ mới trị giá 500 triệu USD cho các dự án bán dẫn và viễn thông quốc tế theo Đạo luật CHIPS.

Quỹ này có thể giúp các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phát triển chuỗi cung ứng chất bán dẫn đa dạng và linh hoạt của riêng họ. "Ở Việt Nam, nó cũng có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và lực lượng lao động", theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Janet Yellen cũng khẳng định, Mỹ tự hào hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế không phát thải ròng vào năm 2050. 

Trong quá trình này, theo bà Janet Yellen, hai nước cần tăng cường hợp tác để tạo động lực cho những nỗ lực này ở Việt Nam, đánh giá các cơ hội dự án với các ngân hàng phát triển đa phương và đưa ra Kế hoạch huy động nguồn lực cung cấp lộ trình thực hiện. 

Ngoài việc giảm thiểu khủng hoảng khí hậu, quan hệ hợp tác này với Việt Nam có thể giúp xúc tác cho sự phát triển của các ngành công nghiệp năng lượng sạch, tiên tiến mới, thông qua đó có thể mở rộng cơ hội kinh tế cho người lao động Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, đồng thời nhắc lại cam kết của Tổng thống Biden về việc cung cấp hơn 11 tỷ USD tài trợ khí hậu công cộng quốc tế hàng năm vào năm 2024.

Câu chuyện phát triển sáng giá

"Tôi rất vui mừng được đến Việt Nam ngày hôm nay. Đất nước của các bạn là một trong những những câu chuyện phát triển sáng giá nhất trong thập kỷ qua,” bà Janet Yellen chia sẻ. 

Mỹ tự hào tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam vì sự thịnh vượng kinh tế chung. Từ kinh nghiệm khó khăn trong giai đoạn vừa qua, Mỹ cho rằng khả năng phục hồi kinh tế là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế chung – và khả năng phục hồi lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia. Trong đó có Việt Nam.

"Bất chấp lịch sử khó khăn và phức tạp, tôi vẫn lạc quan về viễn cảnh kinh tế mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.