“BRICS không chống phương Tây”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được ông Anil Sooklal - Đại sứ phụ trách châu Á và BRICS của Nam Phi, đưa ra trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế gần đây ở thành phố Johannesburg.

Ông Anil Sooklal - Đại sứ lưu động về châu Á và BRICS của Nam Phi. Ảnh: RT
Ông Anil Sooklal - Đại sứ lưu động về châu Á và BRICS của Nam Phi. Ảnh: RT

Đại sứ Nam Phi Anil Sooklal khẳng định Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) thúc đẩy lợi ích của những nước đang phát triển hơn là cạnh tranh với các nước khác.

Phát biểu vào đầu tuần này tại Diễn đàn kinh doanh đầu tư và mua hàng hướng nội của BRICS ở Johannesburg, Đại sứ Sooklal bác thông tin cho rằng BRICS đang cạnh tranh với các liên minh phương Tây như G7, khẳng định việc gọi khối này “chống phương Tây” là không chính xác. 

Nhà ngoại giao Nam Phi nhấn mạnh: “Những gì chúng tôi tìm kiếm là đẩy mạnh chương trình nghị sự của Nam bán cầu và xây dựng một cấu trúc toàn cầu toàn diện, mang tính đại diện, công bằng và công bằng hơn".

Diễn đàn kinh doanh đầu tư là tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh chính của các nhà lãnh đạo BRICS sẽ diễn ra tại Johannesburg vào cuối tháng này. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn đài RT, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Fikile Majola cũng ca ngợi vai trò quan trọng của BRICS.

“Chúng tôi nghĩ rằng BRICS sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi và tự hào vì sự kiện làm nên lịch sử này sẽ diễn ra ở Nam Phi” - Thứ trưởng Majola nói, đề cập đến hội nghị thượng đỉnh ngày 22-24/8. 

Theo Đại sứ Anil Sooklal, BRICS sẽ thảo luận việc mở rộng sử dụng đồng nội tệ trong thương mại giữa các quốc gia thành viên tại cuộc họp với sự tham dự của ít nhất 40 nhà lãnh đạo và người đứng đầu chính phủ. 

Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của BRICS đặt mục tiêu tăng cho vay bằng đồng nội tệ từ khoảng 22% lên 30% vào năm 2026.

Trong một diễn biến liên quan, Reuter đưa tin, NDB ngày 15/8 đã đóng cửa phiên đấu thầu trái phiếu lần đầu tiên bằng đồng nội tệ rand của Nam Phi.

Hai nhà đầu tư tham gia đấu thầu cho biết hai loại trái phiếu do NDB phát hành bao gồm trái phiếu kỳ hạn 5 năm trị giá 1 tỷ rand (52,3 triệu USD) và trái phiếu kỳ hạn ba năm trị giá 500 triệu rand.

NDB ngày 15/8 đã đóng cửa phiên đấu thầu trái phiếu lần đầu tiên bằng đồng nội tệ rand của Nam Phi. Ảnh: Reuters
NDB ngày 15/8 đã đóng cửa phiên đấu thầu trái phiếu lần đầu tiên bằng đồng nội tệ rand của Nam Phi. Ảnh: Reuters

Trong đợt phát hành lần này, trái phiến bằng đồng rand kỳ hạn 3 năm của NDB được định giá ở mức cao hơn lãi suất bình quân liên ngân hàng ba tháng Johannesburg (Jibar) 95 điểm cơ bản. Trong khi đó, trái phiếu bằng đồng rand kỳ hạn 5 năm được định giá ở mức cao hơn 105 điểm cơ bản so với Jibar.

Chuyên gia Raphi Rootshtain, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Sasfin Wealth cho biết hầu hết các hoạt động cho vay ưu đãi ở Nam Phi là dành cho các công ty nhà nước.

Động thái này của NDB diễn ra ở thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sẽ nhóm họp tại thành phố Johannesburg vào tuần tới.

Cho đến nay, trái phiếu bằng đồng nội tệ do NDB phát hành phần lớn là bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

NDB được thành lập vào năm 2015, có trụ sở chính tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ngân hàng được vận hành với mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển bền vững ở các nước thành viên BRICS, cũng như các nền kinh tế mới nổi khác.

BRICS là khối các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Nam Phi và Trung Quốc. Nam Phi đang là quốc gia chủ tịch BRICS.

Các nước BRICS hiện chiếm hơn 40% dân số thế giới. Các quốc gia của khối này tạo ra hơn 30% GDP của thế giới. 

Hiện tại, BRICS tích cực thảo luận có nên đặt tiêu chí kết nạp thành viên hay có thể thành lập diễn đàn hợp tác với các nước đối tác của khối. Các ngoại trưởng quốc gia thành viên dự kiến trình bày đề xuất về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh trong tháng 8 này.