Các cơ quan Thành phố: Sinh hoạt chuyên đề sâu rộng về kỷ cương, trách nhiệm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề sâu rộng về thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giải quyết công việc...”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Doãn Trung Tuấn nêu rõ.

Chiều nay, 3/10, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Hoàn thành 24/34 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi thông tin: 9 tháng qua, Đảng ủy Khối các cơ quan TP và cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, hoàn thành 24/34 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2023. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động theo sát, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng thông qua các buổi làm việc trực tiếp với một số cấp ủy TCCS đảng trực thuộc; tăng phối hợp giữa các Ban của Đảng ủy Khối với cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi  báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Khối
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi  báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Khối

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng bộ Khối đã tổ chức Lớp tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 180 đồng chí và chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng, tổ chức CT-XH Khối đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, theo đó 64/64 đơn vị đã gửi đăng ký với 467 mô hình.

Công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra công tác đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên tại 6 TCCS Đảng; quyết định kết nạp 231/325 đảng viên, đạt 71,1% chỉ tiêu được giao; công nhận đảng viên chính thức cho 184 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã mở 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 180 học viên, 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đối với 415 học viên, lớp bồi dưỡng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và nghiệp vụ công tác đảng viên cho 200 đồng chí…

Là đơn vị làm điểm triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đến cấp ủy 64 TCCS đảng, tổ chức 2 lớp tập huấn cho gần 800 đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ giúp việc cấp ủy và bí thư đoàn thanh niên cơ sở.

Đặc biệt, đến hết tháng 9/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành 100% kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy năm 2023. Trong đó, đã kiểm tra 2 cấp ủy và 2 đồng chí Bí thư cấp ủy TCCS đảng trực thuộc trong triển khai, thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kiểm tra 2 cấp ủy và 2 bí thư cấp ủy TCCS đảng trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, đã lập 2 đoàn kiểm tra công tác đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2023 đối với 6 cấp ủy TCCS đảng trực thuộc, 3 đoàn giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy TCCS đảng năm 2023; kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy TCCS đảng và đảng viên sau kiểm điểm, kiểm điểm sâu của đơn vị năm 2022 đối với 8 cấp ủy và 7 bí thư cấp ủy TCCS đảng trực thuộc...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng, tiến độ

Tại Hội nghị đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo các TCCS Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, làm rõ thêm những kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị. Đồng thời đề nghị bổ sung một số kết quả nổi bật của TP cũng như Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ: Trước một số vụ hỏa hoạn mới đây trên địa bàn, TP đã chỉ đạo vào cuộc kịp thời khắc phục hậu quả, làm tốt việc an dân; các cơ quan, ban, ngành TP đã xử lý hậu quả cũng như thực hiện công tác truyền thông tốt hơn trước. Cùng đó, Đảng ủy Khối các cơ quan TP bên cạnh thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng đã đổi mới trên nhiều lĩnh vực như cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm TTHC; kịp thời hướng dẫn cụ thể các TCCS Đảng về khắc phục những khó khăn…

Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn đề nghị trong thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy và Kế hoạch của TP về thực hiện kỷ cương hành chính, Đảng ủy Khối cần có mẫu chung để các đơn vị hướng dẫn cơ sở thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các TCCS Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội nêu ý kiến tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo các TCCS Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội nêu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Doãn Trung Tuấn khẳng định: Năm 2023 với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đạt được những kết quả nổi bật.

Dù vậy, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm nay, đồng chí đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cùng lãnh đạo cấp ủy các TCCS Đảng khẩn trương khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được nêu ra, nhất là trong các công tác kiểm tra giám sát, phát triển đảng viên, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy…

Từ đó, Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý các TCCS Đảng thời gian tới tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ cương kỷ luật gắn với rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của TP.

"Các đơn vị cần nghiêm túc, gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 và Kế hoạch 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội và Kế hoạch 97-KH/ĐUK ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị này, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên ngay từ cơ quan đơn vị, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của TP”-  Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP nêu rõ.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các TCCS Đảng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp đảng ủy với lãnh đạo chuyên môn, quy chế chi tiêu tài chính; quan tâm quản lý hồ sơ đảng viên, kê khai tài sản, kê khai lý lịch đảng viên… Khẳng định Đảng ủy Khối các cơ quan TP sẽ thành lập những tổ hỗ trợ các TCCS Đảng về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cũng như đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiệu quả, triệt để hơn trong công tác lãnh đạo điều hành và công tác xây dựng Đảng, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính.

“Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động tăng cường phối hợp lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho TP thuộc lĩnh vực của mình, đẩy nhanh kết quả giải quyết công việc nhằm nâng cao không chỉ sự hài lòng của người dân mà cả sự hài lòng của chính cán bộ công chức”- Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP lưu ý.