Các cụ U90, U100 vui mừng khi được mở tài khoản nhận tiền trợ cấp

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đối tượng an sinh xã hội (ASXH) thực hiện chi trả không dùng tiền mặt được mời đến UBND phường, nhà văn hóa để mở tài khoản ngân hàng; có những cụ được bố trí xe đưa đón… Nhiều người cao tuổi vui sướng khi từ tháng 1/2024 được nhận tiền trợ cấp ASXH qua tài khoản.

Từ tháng 1/2024, nhận tiền trợ cấp qua tài khoản

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội thuận lợi, từ 9/1 đến 12/1/2024, UBND quận Long Biên (TP Hà Nội) tập trung đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Đặc biệt, toàn quận tập trung thực hiện chi trả chính sách ASXH trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (tiền trợ cấp hàng tháng và tiền quà Tết…) được chi trả qua tài khoản ngân hàng.

UBND phường Giang Biên mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng an sinh xã hội. Ảnh: Duy Khánh.
UBND phường Giang Biên mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng an sinh xã hội. Ảnh: Duy Khánh.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 10/1, 13 giờ 30 là thời gian bắt đầu thực hiện mở tài khoản nhưng trước đó gần 1 tiếng, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đi xe máy, xe đạp, đi bộ, được người nhà dìu đến Phòng họp số 1 UBND phường Giang Biên… Ông Trần Kim Dung là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%, đến từ Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên phấn khởi cho hay: “Từ cuối năm 2023 trở về trước, hàng tháng, vào ngày quy định, tôi đi xe đến phường Giang Biên để lĩnh tiền chính sách và được cán bộ LĐTB&XH phục vụ có trách nhiệm, nhiệt tình và chu đáo. Tuy nhiên, có lúc do đông người lĩnh tiền nên chúng tôi phải chờ đợi. Rồi có hôm trời mưa, nắng, những người già vốn hay ốm đau vẫn phải đến tận nơi nhận tiền khiến cơ thể mỏi mệt…

Ông Trần Kim Dung được cán bộ ngân hàng hướng dẫn làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Duy Khánh.
Ông Trần Kim Dung được cán bộ ngân hàng hướng dẫn làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Duy Khánh.

Tôi thật sự rất vui khi vừa được cán bộ phường Giang Biên và nhân viên Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí để hàng tháng nhận tiền qua đây. Việc nhận tiền lương, trợ cấp qua tài khoản lúc đầu bỡ ngỡ một chút nhưng dần sẽ quen, sử dụng rất thuận tiện. Chúng tôi đã mong chờ  việc này từ lâu!”.

Cụ Trần Thị Chắt (86 tuổi) phấn khởi chia sẻ với Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương về việc mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Duy Khánh.
Cụ Trần Thị Chắt (86 tuổi) phấn khởi chia sẻ với Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương về việc mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Duy Khánh.

Tại phường Phúc Lợi, việc mở tài khoản cho các đối tượng chính sách ASXH được thực hiện tại Nhà văn hóa, từ 13 giờ 30 theo danh sách từng tổ dân phố. Cụ Trần Thị Chắt (86 tuổi) được cháu đưa đến Nhà văn hóa để ủy quyền mở tài khoản ngân hàng cho con dâu, thể hiện sự vui mừng, phấn khởi trên khuôn mặt ửng hồng. Đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ vẫn nhớ rõ gia đình ở Tổ dân phố số 5, mỗi tháng được lĩnh 440.000 đồng tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi. Cụ Chắt khoe: Tới đây, bà được lĩnh gộp 2 tháng tiền trợ cấp người cao tuổi là 880.000 đồng. Được mở tài khoản phấn khởi quá, các con ạ! Bà vẫn đang còn cảm giác “trống dong cờ mở, sướng lắm!”.

Mọi người được sống vui, sống khỏe!

UBND quận Long Biên quyết tâm đảm bảo mục tiêu TP Hà Nội đề ra, đó là “đảm bảo 100% những người đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện chi trả qua tài khoản”. Do đó, với những trường hợp khó khăn trong việc đi lại do thời tiết, phường Giang Biên có hỗ trợ xe đưa đón đi mở tài khoản.

Bà Bùi Thị Toán là Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Giang Biên cho hay: Tổ chúng tôi có 37 đối tượng được hưởng chính sách ASXH, bao gồm người có công, người khuyết tật, người trên 80 tuổi. Từ hôm qua, ngay sau khi nhận được thông báo danh sách những người hưởng ASXH, chúng tôi đã phân công các Trưởng liên gia và Chi hội Phụ nữ đến từng nhà đối tượng để tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của quận và TP Hà Nội. Đầu giờ chiều nay, chúng tôi lên phường đón tiếp các cụ. Người nào khỏe thì tự đi, người già yếu có con cháu đưa đi. Hôm nay trời mưa rét, chúng tôi bố trí xe ô tô đưa đón các cụ đi mở tài khoản. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các đối tượng trong Tổ 7 đã lên phường làm thủ tục gần đầy đủ.

Cụ Chu Thị Nhớn (95 tuổi) ký ủy quyền mở tài khoản ngân hàng cho con trai. Ảnh: Duy Khánh.
Cụ Chu Thị Nhớn (95 tuổi) ký ủy quyền mở tài khoản ngân hàng cho con trai. Ảnh: Duy Khánh.

Với những đối tượng hưởng chính sách ASXH có nhận thức bình thường nhưng sức khỏe (ốm đau bệnh tật, không đi lại được hoặc không rút tiền được…) được cán bộ tổ tư pháp hỗ trợ thực hiện ủy quyền mở tài khoản cho người nhận ủy quyền (xác thực chữ ký giữa người ủy quyền và người nhận ủy quyền). Và, ngay trong chiều cùng ngày, phường Phúc Lợi đã có các tổ tư pháp đến nhà các đối tượng này để hỗ trợ làm thủ tục ủy quyền.

Chúng tôi theo chân đoàn cán bộ gồm Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng LĐTB&XH quận Long Biên Trần Thị Hoài Hương, lãnh đạo phường Phúc Lợi cùng các ban, ngành đến nhà cụ Chu Thị Nhớn (sinh năm 1925, địa chỉ: tổ 9, phường Phúc Lợi) để thăm hỏi, hỗ trợ làm thủ tục hỗ trợ thực hiện ủy quyền. Trong ngôi nhà cổ 110 năm, cụ Chu Thị Nhớn bước sang tuổi 99 phấn khởi khi có cán bộ quận, phường đến thăm hỏi và cho biết, mỗi tháng được nhận 440.000 đồng tiền trợ cấp người cao tuổi. Hôm nay cụ Nhớn ủy quyền cho con trai Kiều Triệu 70 tuổi thực hiện thủ tục nhận tiền qua tài khoản. Cụ Nhớn nói với đoàn cán bộ: Việc mở tài khoản này, người dân cùng sướng. Mọi người được sống vui, sống khỏe và sống có ích.

UBND quận Long Biên khuyến khích người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Ảnh: Duy Khánh.
UBND quận Long Biên khuyến khích người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Ảnh: Duy Khánh.

Trong khi đó, con trai cụ Chu Thị Nhớn là ông Kiều Triệu (sinh năm 1954) - Thương binh hạng ¾ cho rằng, thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt, mới đầu những người nhiều tuổi thường có phần ngại. Tôi là người đã dùng thẻ ngân hàng thấy có nhiều thuận lợi cho người dân, đỡ mất thời gian đi lĩnh tiền, giảm được công việc cho cán bộ phường, quận… “Tôi nhận thấy, ngoài tinh thần trách nhiệm công việc được phân công, tất cả các cán bộ thực hiện chính sách ASXH còn có cả lòng nhiệt tình, cái tâm và sự chân tình trong đó”- ông Kiều Triệu xúc động nói.

 

Với việc tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động đối tượng hưởng chính sách ASXH đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện không dùng tiền mặt, từ 179 người có tài khoản nhận trợ cấp hàng tháng, chỉ sau 3 ngày thực hiện (9, 10, 11/1), quận Long Biên đã nâng số người đăng ký mở tài khoản lên 4.672 người, đạt 82,03%.

Trong đó, phường Thạch Bàn đạt 100% số người hưởng chính sách ASXH mở tài khoản ngân hàng; phường Việt Hưng đạt 97,7%, phường Đức Giang 97,3%, phường Giang Biên 96,6%, phường Cự Khối 95,4%, phường Phúc Lợi 95,1%, phường Ngọc Lâm 94,6%, phường Sài Đồng 91,6%.

Ngày 12/1, các phường ở quận Long Biên tiếp tục mở tài khoản ngân hàng cho những đối tượng được thụ hưởng chính sách ASXH còn lại ở những điểm tập trung. Quận Long Biên quyết tâm đảm bảo 100% những người đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 được chi trả qua tài khoản.