Các ông lớn Mỹ dồn lực cho công nghệ thu giữ CO2

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những dự án nhà máy thu và lưu trữ carbon đang "mọc lên" nhằm đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Mỹ vào năm 2050.

Vào tháng 2, dự án nhà máy thu giữ và lưu trữ CO2 của công ty International Paper tại Vicksburg, TP Mississippi đã nhận được khoản tài trợ 88 triệu USD từ Chính phủ Mỹ. Theo các nguồn tin, nếu thành công, nhà máy này sẽ thu giữ và lưu trữ 120.000 tấn CO2/năm, tương đương với lượng khí thải ra của 27.000 ô tô chạy bằng khí đốt.

Amazon, một đối tác trong dự án, sử dụng giấy bìa từ nhà máy để làm hộp và bao bì. Gã khổng lồ trong dịch vụ dầu khí, SLB đang hợp tác với RTI International trong thiết kế và chế tạo hệ thống thu giữ CO2.

Dự án Bayou Bend đang được hình thành tại Bờ Vịnh, nước Mỹ. Ảnh: CNBC
Dự án Bayou Bend đang được hình thành tại Bờ Vịnh, nước Mỹ. Ảnh: CNBC

Dự án nhà máy giấy tại Vicksburg chỉ là một trong số các dự án phát triển công nghệ thu giữ carbon đang nhận được khoản tài trợ 12 tỷ USD từ Luật cơ sở hạ tầng lưỡng Đảng (BIL) năm 2021 trên khắp nước Mỹ, được coi là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhấn mạnh vai trò của việc thu hồi và lưu trữ carbon trong việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn cầu, tuy nhiên cảnh báo ngành dầu khí không nên tận dụng công nghệ này như một cách để tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Được biết, công nghệ này hấp thụ CO2 từ các nguồn thải, ngưng tụ thành chất lỏng để vận chuyển tới các điểm an toàn và lưu giữ ở độ sâu hàng nghìn mét dưới mặt đất trong các giếng dầu đã cạn.

Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ trên đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Theo IEA, thế giới cần thu giữ 1 tỷ tấn CO2 vào năm 2030 và 6 tỷ tấn đến năm 2050. Cơ quan này cho biết việc thu hồi và lưu giữ carbon cho đến nay vẫn kém hiệu quả, với chỉ 5% dự án được công bố đi đến quyết định đầu tư cuối cùng.

Hiện tại, nhiều ông lớn Mỹ như: Chevron, Exxon, Baker Hughes và SLB đang tập trung xây dựng các hệ thống thu hồi và lưu giữ carbon, xem công nghệ này là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững trong các ngành công nghiệp nặng như: xi măng, thép – những ngành có rất ít sự lựa chọn trong cắt giảm khí thải.

Theo Rystad Energy, công ty tình báo kinh doanh và năng lượng có trụ sở tại Na Uy, tổng chi tiêu cho các dự án thu hồi và lưu trữ carbon dự kiến sẽ đạt 241 tỷ USD trên toàn thế giới vào năm 2030. Công ty này cũng cho biết Mỹ và Vương quốc Anh là những quốc gia dẫn đầu, với các khoản đầu tư dự kiến lần lượt là 85 tỷ USD và 45 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

Tại Mỹ, đầu tư vào công nghệ quản lý carbon đã lên đến 1,2 tỷ USD vào năm 2023, năm đầu tiên sau khi Đạo luật Giảm lạm phát được thông qua – theo Clean Investmant Monitor.

Trong tháng này, SLB đã công bố khoản đầu tư gần 400 triệu USD vào Aker Carbon Capture, một công ty thu giữ carbon có trụ sở tại Na Uy, nhằm đẩy nhanh việc triển khai công nghệ này ở quy mô thương mại.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh Baker Hughes đang phát triển công nghệ thu khí trực tiếp, sau khi mua lại công ty Mosaic Materials vào năm 2022. Công nghệ này nhằm mục đích thu giữ lượng khí thải CO2 nồng độ thấp và khó thu giữ, từ khí quyển cũng như các nhà máy công nghiệp. Baker Hughes dự đoán thời điểm ra mắt có thể là vào cuối năm 2026.

Một ông lớn khác là Chevron đang xây dựng các trung tâm thu hồi và lữu trữ carbon ở Bờ Vịnh. Công ty này đang là nhà đầu tư chính trong dự án lưu trữ CO2 Bayou Bend nằm dọc theo Bờ Vịnh Texas, cùng với các đối tác khác là Total Energies và Equinor.

Dự án Bayou Bend là giải pháp vận chuyển và lưu trữ cho các nguồn phát thải công nghiệp nằm ở Kênh Houston Ship và vùng Beaumont – Port Arthur, một trong những hành lang công nghiệp lớn nhất ở Mỹ.

“Bayou Bend có thể là một trong những dự án lưu trữ CO2 lớn nhất thế giới, với mức dự trữ có thể lên đến hàng triệu tấn/năm” – Jeff Gustavson, người phụ trách năng lượng carbon thấp tại Chevron, cho biết.