Cận cảnh nhà máy thủy điện 2.000 tỷ chìm trong nước lũ tại Hà Giang

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt mưa lũ đang diễn ra tại Hà Giang, Nhà máy thủy điện Thái An (huyện Quản Bạ) bị thiệt hại nặng nề. Công trình hiện đang phải tạm dừng hoạt động để tập trung khắc phục hậu quả.

 Nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy qua Nhà máy thủy điện Thái An trong ngày 22/7. Ảnh: Ngọc Hà.
Nhà máy thủy điện Thái An là công trình thủy điện được xây dựng trên sông Miện tại bản Nậm Luông, xã Thái An (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Sông Miện là phụ lưu của sông Lô, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và chảy vào Việt Nam ở tỉnh Hà Giang qua các huyện Quản Bạ và Vị Xuyên, đổ vào sông Lô ở TP Hà Giang. Theo quy hoạch, hệ thống thủy điện Sông Miện có 5 nhà máy thủy điện, trong đó có Nhà máy thủy điện Thái An.
Thủy điện Thái An có công suất 82MW với 2 tổ máy. Sản lượng hàng năm gần 400 triệu kWh, với doanh thu khoảng 300 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách địa phương mỗi năm trên 30 tỷ đồng và giúp giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động tại địa phương.
 Đất đá ngổn ngang trên khuôn viên Nhà máy thủy điện Thái An. Ảnh: Ngọc Hà.
Nhà máy thủy điện Thái An là dự án thủy điện lớn thứ hai của tỉnh Hà Giang. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, được khởi công tháng 1/2008, hoàn thành tháng 9/2010. Nhà máy có nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái tạo và giá thành rẻ hơn các nguồn điện khác trong hệ thống điện.
Nhà máy thủy điện Thái An đang góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Giang. Đồng thời, khắc phục tình trạng thiếu điện tại địa phương và san sẻ sức ép thiếu điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại khu vực miền núi phía Bắc.
 Dòng nước chảy siết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn huyện Quản Bạ. Ảnh: Ngọc Hà.
 Công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ đang diễn ra tại Nhà máy thủy điện Thái An. Ảnh: Ngọc Hà.
Nhà máy thủy điện Thái An là công trình cấp điện lớn thứ hai của tỉnh Hà Giang, hiện đang góp phần quan trọng giảm tải áp lực về điện năng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Ngọc Hà.