"Cầu nối" tích cực lan tỏa văn hóa hữu nghị Thủ đô

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội trong năm 2023 đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác đối ngoại Nhân dân và hoạt động hòa bình hữu nghị của Thủ đô.

Ngày 3/1, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023 vừa qua, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội đã luôn chú trọng xây dựng, phát triển, kết hợp rà soát để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm và đoàn nghệ thuật.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội. 
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội. 

Nhiều đơn vị trực thuộc hiệp hội đang là nòng cốt trong phong trào nghệ thuật quần chúng, tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện trên địa bàn Thủ đô và ở các địa phương trên cả nước, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Hiệp hội để lan tỏa những giá trị văn hóa tới các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội cũng từng bước gắn kết hoạt động với ngành văn hóa và thể thao trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thủ đô. Cùng với đó là việc duy trì đẩy mạnh các hoạt động đóng góp vào chương trình xây dựng Thành phố sáng tạo của Hà Nội, góp phần thực hiện nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về công nghiệp văn hóa.

Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX là một trong những sự kiện nổi bật của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội. 
Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XIX là một trong những sự kiện nổi bật của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội. 

Theo đó, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội đã tham gia vào nhiều hoạt động nổi bật như hội nghị tập huấn công tác lễ tân đối ngoại và phi chính phủ trong tình hình mới do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức; Hội nghị diễn đàn Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực Đông Nam Á; phối hợp với Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đến người dân, du khách trong và ngoài nước…

Trong năm 2024, nhằm phát huy những kết quả đạt được, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong bao gồm: như duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thống, tuyên truyền về vai trò của hiệp hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa, xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Trần Thị Phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những thành quả của Hiệp hội UNESCO thành phố trong năm qua.

Bà Trần Thị Phương cũng bày tỏ kỳ vọng Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường quảng bá tinh hoa văn hoá Thủ đô, của đất nước với bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại Nhân dân của Thủ đô.