TP Hồ Chí Minh:

Chăm lo hơn 1,41 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Giáp Thìn

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với phương châm đảm bảo cho tất cả mọi người dân đều có Tết, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các ngành, các cấp ở TP Hồ Chí Minh đã chăm lo cho hơn 1,41 triệu lượt người.

Sáng 20/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các Phó Chủ tịch; Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cùng lãnh đạo TP Thủ Đức, quận, huyện và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Đoàn do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, thăm và tặng quà Tết tại Sư đoàn Bộ binh 7 thuộc Quân đoàn 4.  
Đoàn do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, thăm và tặng quà Tết tại Sư đoàn Bộ binh 7 thuộc Quân đoàn 4.  

Theo báo cáo tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024, do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trình bày, dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, TP chăm lo cho hơn 1,41 triệu lượt người (tăng 115.833 lượt người so với năm 2023), tổng kinh phí hơn 1.294 tỷ đồng (tăng 5,27% so với Tết Quý Mão 2023).

Trong đó, kinh phí của Trung ương hơn 12,7 tỷ đồng; nguồn ngân sách TP hơn 915,1 tỷ đồng; kinh phí TP Thủ Đức và các quận, huyện hơn 39,6 tỷ đồng; kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa hơn 326,7 tỷ đồng để chăm lo cho các diện với hơn 667.000 suất quà (tăng 17,63% so với Tết Quý Mão 2023). Đơn cử việc chăm lo từ nguồn xã hội hóa đối với người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, gia đình thanh niên tại ngũ, dân quân thường trực, công nhân ở khu nhà trọ, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường 1, quận 6 là 395 suất quà với tổng kinh phí 157,6 triệu đồng.

Đoàn do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, thăm và tặng quà Tết tại Khu điều trị phong Bến Sắn (Bình Dương).  
Đoàn do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, thăm và tặng quà Tết tại Khu điều trị phong Bến Sắn (Bình Dương).  

Bên cạnh đó, TP còn tập trung, chủ động triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo. Điểm mới trong công tác chăm lo dịp Tết Nguyên đán 2024 là TP tăng mức chăm lo cho đối tượng chính sách; bổ sung thêm gần 2.600 trường hợp người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo Nghị quyết 35/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hồ Chí Minh. Trong số này có hơn 500 trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành án tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy; và trẻ có cha hoặc mẹ là đối tượng có hoàn cảnh thực sự khó khăn, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần bảo đảm cho tất cả người dân TP đều có Tết.

Đoàn do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc Sở LĐTB&XH TP đóng tại tỉnh Bình Dương.
Đoàn do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc Sở LĐTB&XH TP đóng tại tỉnh Bình Dương.

Cũng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, TP chăm lo cho hơn 561.000 lượt người thuộc diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và diện khác với số tiền hơn 654 tỷ đồng; tặng quà Tết cho hơn 138.300 cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp khối TP, quận, huyện và TP Thủ Đức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý khối TP, quận, huyện với số tiền hơn 249 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, TP đã tổ chức 43 đoàn đi thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị quân đội; đội ngũ y bác sĩ, lực lượng thanh niên xung phong... đang làm việc tại các cơ sở xã hội, trung tâm cai nghiện ma túy, các cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật của TP trú đóng tại các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng…