Cháy rừng dữ dội ở Hải Phòng

Theo Vnexpress
Chia sẻ Zalo

Ngọn lửa được cho là do người dân hóa vàng trên núi bất cẩn để lửa lan vào đám cỏ khô, sau đó theo gió lan nhanh khiến 3ha rừng bị đốt cháy.

Rừng bạch đàn, keo trên núi Một, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bùng cháy dữ dội.
Khoảng 14h ngày 30/1, ngọn lửa bùng phát từ lưng chừng núi Một (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến cánh rừng bạch đàn, keo rộng nhiều ha bị thiêu rụi.
Thông tin về vụ cháy sau đó được lãnh đạo huyện Thủy Nguyên khẩn trương báo đến các lực lượng chức năng, trong đó có một đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn của TP Hải Phòng đóng dưới chân núi, cách vị trí ngọn lửa bùng phát khoảng 500m.
Đến 15h chiều cùng ngày, các lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, bộ đội cùng người dân địa phương đã mang theo dao, câu liêm, phương tiện chuyên dụng... lên dập lửa, cứu rừng. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã lan đến đỉnh đồi.
3 ha rừng đã bị lửa thiêu cháy.
Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên 3ha rừng đã bị thiêu cháy.

Theo Hạt kiểm lâm Thủy Nguyên, nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân đi thắp hương cho mộ người thân trên núi, trong khi hóa vàng đã bất cẩn để lửa bén vào các bụi cỏ khô, dẫn đến cháy rừng.