Chính phủ Trung Quốc kêu gọi các thành phố nhập cuộc "giải cứu" bất động sản

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức phụ trách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi các chính quyền thành phố tuân theo những biện pháp mà cơ quan trung ương đã đề ra nhằm giảm bớt tình trạng suy thoái thị trường bất động sản quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp với các công ty giao dịch đại chúng nhằm giúp ổn định thị trường chứng khoán trong nước hôm 29/1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nói: "Tất cả các thành phố cần nỗ lực kịp thời để thiết lập cơ chế điều phối tài chính cho ngành bất động sản, và đảm bảo ngành này hoạt động với hiệu quả cao".

Suy thoái bất động sản đã đè nặng lên tăng trưởng của Trung Quốc trong 2 năm qua và làm tổn hại đến tâm lý thị trường chứng khoán. Các nhà kinh tế và giới đầu tư đã bày tỏ lo ngại rằng tình trạng sụt giảm bất động sản vẫn sẽ tiếp diễn trong năm nay.

Phó Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các dự án cụ thể càng sớm càng tốt, nhưng ông lưu ý chính quyền địa phương tránh việc thay đổi cái gọi là "giá trị trước bán" - tiền thu được từ người mua trước khi bán bất động sản, từng là nguồn tài trợ chính cho các nhà xây dựng trong những năm bùng nổ.

Suy thoái bất động sản kéo dài đã làm tổn hại đến sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc cũng như doanh thu của chính quyền địa phương, khiến tất cả các thành phố hàng đầu phải nới lỏng các biện pháp hạn chế trên thị trường trong những tháng gần đây.

Cũng tại cuộc họp hôm thứ Hai, ông yêu cầu các chính quyền địa phương nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và ổn định thị trường vốn, bằng cách tăng cường hỗ trợ cho các công ty niêm yết chất lượng cao cũng như thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao của họ.