Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông

Thảo trần - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XV.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông
Tại cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng hạ tầng, giao thông đô thị, quy hoạch, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, chế độ chính sách và những vấn đề khác liên quan đến đời sống dân sinh ... đã được các cử tri quận Hà Đông kiến nghị với các ĐB HĐND TP.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc với cử tri quận Hà Đông
Lo lắng trước tình trạng sông Đáy, sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng, cử tri Lê Đình Vượng (phường Biên Giang) đề nghị ĐB HĐND TP quan tâm giám sát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết xử lý vấn đề ô nhiễm của 2 dòng sông này. Đồng thời đề nghị TP tạo điều kiện và đầu tư hơn nữa trong việc cải tạo nâng cấp quốc lộ 6, có chính sách đền bù GPMB thỏa đáng. Nhiều cử tri nêu tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là đoạn cầu Mai Lĩnh (phường Đồng Mai), đề nghị TP sớm có biện pháp phân luồng giao thông, cần bố trí hợp lý các tuyến xe buýt.
Cùng với việc phản ánh tình trạng chung cư cũ xuống cấp, thiếu nhà trẻ, trường học, thiếu khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao, …, các cử tri cũng thẳng thắn nhìn nhận, quận Hà Đông vẫn còn tồn tại bất cập cần tăng cường quản lý, có giải pháp khắc phục: Việc giao đất dịch vụ, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp thoát nước, dự án công viên cây xanh, việc lấn chiếm đất xây dựng … chậm được xử lý, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nên đề nghị quận và TP sớm có biện pháp triển khai, thực hiện.
 Cử tri quận Hà Đông phát biểu tại buổi tiếp xúc
Thay mặt đoàn đại biểu, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường,đã tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. “Đoàn ĐB HĐND TP Hà Nội sẽ phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri quận Hà Đông đến TP và các cơ quan chức năng.”, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri tham gia xây dựng chính quyền, về các vấn đề quan trọng của đất nước.