Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm và làm việc tại Hungary

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 1 đến ngày 2/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội thăm và làm việc tại TP Budapest (Hungary).

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, các Ủy viên Thường trực HĐND TP, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện của TP Hà Nội. 
Tiếp đoàn đại biểu cấp cao của TP Hà Nội có ngài Szeneczey Balazs, Phó Thị trưởng TP Budapest, phụ trách phát triển đô thị của TP.
 Chủ tịch HĐND TP và Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội thăm Đại sự quán Việt Nam tại Hungary
Tại buổi tiếp, lãnh đạo TP Budapest đã giới thiệu các thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, các di sản văn hóa, giao thông, kiến trúc đô thị và an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn được phối hợp, ký kết hợp tác với TP Hà Nội trong các lĩnh vực về nước sạch, an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị ngài Phó Thị trưởng và lãnh đạo TP Budapest tạo điều kiện để các đoàn công tác của TP Hà Nội và TP Budapest trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trong công tác xử lý môi trường, xử lý nước sạch mặt nước sông Hồng với quy mô phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn và quản lý các di tích tại phố cổ, công tác phát triển du lịch.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo TP Budapest, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cũng đã trao đổi về việc quản lý quy hoạch thành phố hai bên sông; kinh nghiệm trong việc xây dựng cầu vượt giao thông; các giải pháp chống ùn tắc giao thông; việc cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt các sông, hồ; tăng cường hợp tác về lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý các dữ liệu về dân cư; xây dựng các công trình công cộng, vườn hoa, công viên cây xanh, bãi đỗ xe…

Thay mặt chính quyền TP Budapest, ngài Phó Thị trưởng TP cảm ơn chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai TP sẽ tiếp tục tăng cường thắt chặt mối quan hệ hữu nghị trên nhiều lĩnh vực; có thể ký kết hiệp định khung giữa Hà Nội – Budapest. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý phát triển đô thị, quy hoạch thủ đô; công tác bảo tồn di sản phố cổ; công tác phát triển du lịch; vấn đề giao thông; cải tạo các công trình công cộng, công trình thể thao, công viên, vườn hoa…

Trước đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Đánh giá cao những kết quả, thành tích của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary trong công tác lãnh sự, hỗ trợ bà con cộng đồng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary luôn dành sự quan tâm đến bà con Nhân dân, đặc biệt là Việt kiều quê tại Hà Nội, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, những vướng mắc trong vấn đề cư trú, làm ăn, kinh doanh, duy trì và phát huy bản sắc dân tộc. Góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, đóng vai trò là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Hungary và Thủ đô Hà Nội - Budapest.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tặng quà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.