Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà Tết công nhân thi công cầu vượt

Tùng Danh - Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối muộn 25/1 (tức 28 Tết), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến công trường dự án cầu vượt nút giao đường Cổ Linh trò chuyện, tặng quà động viên công nhân đang làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng quà Tết  cho công nhân.
Đêm 25/1 (28 tháng Chạp), hàng chục công nhân đã thi công liên tục để hoàn tất hợp long cầu vượt nút giao Cổ Linh – cầu Vĩnh Tuy. 
Trò chyện động viên và tặng quà các công nhân đang thi công trên công trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã biểu dương tinh thần lao động của cán bộ và anh em công nhân Ban QLDA, dù bước vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán vẫn nỗ lực thi công để đảm bảo công trình về đích đúng hẹn.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu nhà thầu đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, chăm lo đời sống công nhân, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa công trình vào sử dụng, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chia sẻ: “Trong những ngày giáp Tết, tâm lý mọi người đều rất muốn về nhà sum họp với gia đình nhưng anh em đã đặt trách nhiệm với TP lên trên, miệt mài với công việc. TP đánh giá rất cao và trân trọng tinh thần đó”.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và  Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng tại công trường dự án cầu vượt nút giao đường Cổ Linh
Đại diện nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ công trình.
Sở GTVT Hà Nội cũng bố trí một chuyến xe miễn phí để đưa toàn bộ công nhân tại công trường về quê ăn Tết trong ngày 26/1, sau khi thi công hoàn tất hợp long cầu vượt.
Dự án cầu vượt nút giao đường Cổ Linh có chiều dài tổng cộng 401m; mặt cắt ngang 12m; dự án có mức đầu tư hơn 161 tỷ đồng. Đây là 1 trong 8 công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai cấp bách và áp dụng hình thức giao thầu.
Theo dự kiến, công trình được đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 15/3/2017.