Chủ tịch Techcombank không còn là tỷ phú USD

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá trị tài sản của Chủ tịch Techcombank hiện ở mức hơn 967 triệu USD, rớt khỏi danh sách tỷ phú USD thế giới.

3 Tỷ phú còn lại của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Forbes

Ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch Ngân hàng Techcombank, một trong số những ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Techcombank đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào tháng 6/2018.
Theo cập nhật của Forbes, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh hiện ở mức hơn 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu so với hồi giữa tháng 2. Với thống kê này, Chủ tịch Techcombank đã rớt khỏi danh sách tỷ phú USD thế giới.
Như vậy, hiện Việt Nam chỉ còn 3 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Bá Dương. Trước đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng đã rớt khỏi danh sách từ lần cập nhật của Forbes tháng 2/2020.
Đáng chú ý, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu khối tài sản trị giá 5,7 tỷ USD và xếp ở vị trí thứ 329 trong danh sách người giàu nhất thế giới cũng bị giảm tới 900 triệu USD so với cùng kỳ 2019.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Hãng hàng không Vietjet Air có tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ USD và đứng ở vị trí 1.161. Như vậy, trong vòng chưa đầy 30 ngày tài sản của bà Thảo cũng bị giảm đi 300 triệu USD.