Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/9, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đã diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình 2018 là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của TP Hà Nội chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 19 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là TP Vì hòa bình.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại buổi lễ.
Cuộc thi Chung kết năm nay có khoảng 1.500 vận động viên, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội; đội tuyển điền kinh các tỉnh, TP; người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc tại Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: “Giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hà Nội. Giải chạy cũng đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Tại Cuộc thi Chung kết, Ban tổ chức cùng các vị đại biểu, khách mời đã ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới.
Sau các phần tranh tài, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất: Đồng đội Nữ thuộc về tỉnh Thái Bình, Đồng đội Nam khối mở rộng và toàn đoàn khối mở rộng đều thuộc về Bộ đội Biên Phòng.
Các đại biểu chạy hưởng ứng Giải.
Kết quả các nội dung thi đấu:
Nội dung chạy 1.750m nam, nữ THCS, giải Nhất lần lượt thuộc về: VĐV Vũ Văn Tú và VĐV Trần Ngọc Mai đều của quận Gia Lâm.
Nội dung chạy 1.750m nam và 1.750m nữ THPT, giải Nhất lần lượt thuộc về VĐV Nguyễn Đức Chiến (Bắc Từ Liêm) và VĐV Nguyễn Thị Chinh (Gia Lâm).
Nội dung chạy 1.750m nữ và 3.550m nam người nước ngoài, giải Nhất thuộc lần lượt thuộc về VĐV Natalie Krubernova và Hugo Page (Trường UNIS).
Nội dung chạy nâng cao nữ VĐV - 5.250m và nội dung chạy nâng cao nam VĐV - 8.750m, giải Nhất lần lượt thuộc về VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) và VĐV Đỗ Quốc Luật (Bộ đội biên phòng).
Nội dung chạy 3.500m nữ và 5.250m nam Lao động sản xuất và Vũ trang, giải Nhất lần lượt thuộc về VĐV Phạm Thị Trinh (Ba Đình) và VĐV Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ).
Nội dung chạy 1.750m nữ và 3.500m nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề, giải Nhất lần lượt thuộc về VĐV Đinh Thị Kim Tuyến (ĐH Xây dựng) và VĐV Giàng A Mang (Học viện Nông nghiệp).