Chứng khoán Mỹ đặt cược vào Fed, Dow Jones vọt hơn 150 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch khởi sắc trong  tuần cuối cùng của năm khi ngày càng có nhiều kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày 26/12. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày 26/12. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 26/12, chỉ số Dow Jones leo dốc 159 điểm, tương đương 0,4% và đóng cửa với  37.545,33 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến thêm 0,4% lên mức 4.775,75 điểm. Nhờ kết quả tích cực này, S&P 500 chỉ còn cách đỉnh lịch sử ghi nhận hồi tháng 1/2022 khoảng 22 điểm, tương đương 0,5%. 

Chỉ số Nasdaq Composite cũng cộng 0,5% lên 15.074,57 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 12/1/2022. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq 100 tăng 0,6%, lên mức cao nhất mọi thời đại là 16.878 điểm. 

Đà tăng mạnh nhất thuộc về nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và cổ phiếu chip - vốn là những nhóm có mức độ nhạy cảm cao với biến động lãi suất và kỳ vọng lãi suất. Mặc dù vậy, toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của chỉ số S&P 500 đều chốt phiên trong trạng thái tăng.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt đã củng cố kỳ vọng về một sự xoay trục chính sách ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào năm tới, đã thúc đẩy thị trường Phố Wall liên tục lập kỷ lục trong những tuần gần đây.

Đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng hoàn tất tuần tăng thứ 8 liên tiếp, chuỗi tuần tăng dài nhất trong nhiều năm trở lại đây, sau khi báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Bộ Thương mại cho thấy lạm phát tiếp tục giảm xuống mục tiêu trung bình hàng năm 2% của Fed.

Chuyên gia kinh tế trưởng Peter Cardillo của công ty Spartan Capital Securities ở New York nói với hãng tin Reuters: “Xu hướng của thị trường Phố Wall vẫn là đi lên. Chúng ta đã đón nhận số liệu lạm phát tích cực trong tuần trước. Nếu lạm phát tiếp tục giảm trong 2 tháng đầu năm 2024, nhiều khả năng Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến”.

Phiên 26/12 góp phần củng cố thêm một năm giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Mỹ. Hiện chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa là kết thúc năm 2023.

Cổ phiếu đang trong giai đoạn “Santa Claus rally”, khoảng thời gian bao gồm 5 ngày cuối năm và hai ngày đầu tiên của năm mới. Theo dữ liệu từ năm 1950 từ Stock Trader's Almanac, chỉ số S&P 500 tăng trung bình khoảng 1,3% trong giai đoạn này.

Chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao Scott Wren tại Wells Fargo Investment Institute nhận định với đài CNBC rằng thị trường cổ phiếu đang trong giai đoạn hưng phấn. “Tôi không ngạc nhiên khi sàn Phố Wall tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm trong tuần này” - ông Wren cho hay.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cảnh báo thị trường có thể quá lạc quan, đặc biệt là nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn dự đoán của các nhà đầu tư.

Theo công cụ FedWatch của CMEGroup, thị trường đang dự đoán hơn 70% khả năng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 3/2024.

Các nhà đầu tư đang tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế về ngành sản xuất trong ngày 27/12.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Fed tại Dallas Robert Kaplan hôm 26/12 nói rằng ông hy vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ  trong năm tới để tránh nguy cơ suy thoái kinh tế.

Ông Kaplan lưu ý thêm rằng các quan chức Fed có thể không tiếp tục kéo dài chính sách thắt chặt tiền tệ nghiêm ngặt quá lâu và sớm giảm lãi suất nếu tỷ lệ lạm phát tiếp tục đi xuống.

Theo cựu quan chức Fed, báo cáo được Bộ Thương mại công bố thứ Sáu tuần trước cho thấy giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng 11 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.