Chứng khoán tháng 6/2023: Nhóm Apec giảm sàn nguyên tuần, FRT của FPT tăng phi mã

Diệu Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên giao dịch cuối tháng 6, các quỹ đầu tư sẽ thực hiện hoạt động chốt giá trị tài sản ròng (NAV). Dù vậy, thị trường không biến động quá mạnh. Tuy nhiên, thanh khoản hụt hơi cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.

Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản chưa hết tiêu cực

Phiên cuối tuần (30/6) cũng là phiên giao dịch chốt tháng 6, VN-Index giằng co trong sắc đỏ, kết phiên giảm hơn 2 điểm. Thanh khoản giảm sâu, nhà đầu tư thận trọng quan sát diễn biến thị trường. Kết phiên, VN-Index giảm 5,21 điểm (0,46%) xuống 1.120,18 điểm. HNX-Index giảm 0,16 điểm (0,07%) xuống 227,32 điểm. UcoM-Index tăng 0,37 điểm (0,43%) lên 86 điểm. Phiên này, nhóm bán lẻ có giao dịch đáng chú ý của FRT và COM.

FRT của Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tăng trần, lên mức cao nhất 9 tháng
FRT của Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tăng trần, lên mức cao nhất 9 tháng

FRT của Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tăng trần, và chỉ trong hơn 1 tháng qua đã tăng tới 34%. Đóng cửa phiên hôm nay, FRT lên mức 71.600 đồng/cổ phiếu, cao nhất 9 tháng. Các cổ phiếu khác như MWG, VGC, BTT cũng giao dịch khả quan. Ngược chiều, HAX, TMC, SVN cùng giảm 2,2%, VTJ giảm 5,4%.

Trên HNX, bộ 3 cổ phiếu nhóm Apec tiếp tục giảm sàn. Đây là phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp của nhóm này, sau thông tin khởi tố thao túng thị trường chứng khoán. Tính từ đầu tuần, các cổ phiếu nhóm APEC đã mất 40% giá trị. So với vùng giá 14.000 – 15.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 6, 3 mã nãy đã giảm 50 - 55%. Hết phiên 30/6, APS giảm xuống 8.700 đồng/cổ phiếu, IDJ ở mức 8.100 đồng/cổ phiếu, API giảm về 7.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ngày càng sụt giảm.

Các ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản chưa hết tiêu cực. Lác đác cổ phiếu giữ được sắc xanh, như PDR của Phát Đạt tăng 1,8% trong ngày doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông.

Sắc đỏ tiếp tục chiếm áp đảo trên thị trường, dù đã giảm bớt sự tiêu cực so với phiên trước. VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 2 điểm nhưng có tới 19 cổ phiếu giảm giá. VCB, BID, GAS, VIC, VHM... lần lượt là những đầu kéo chỉ số đi lùi mạnh nhất. VCB lấy đi hơn 2 điểm của VN-Index, đóng cửa giảm 1,9% xuống 100.00 đồng/cổ phiếu. BID theo sau, giảm 2,6% xuống 28.000 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại giảm trên dưới 1%, không quá sâu kèm thanh khoản thấp nên ảnh hưởng đến thị trường không lớn.

Cổ phiếu Eximbank xoay chiều nào giữa biến động nhân sự?

Phiên này tiếp tục là ngày giao dịch kém thuận lợi của chứng khoán trong nước. Lực bán vơi bớt, bên mua cẩn trọng xuống tiền, thanh khoản giảm sâu. Giá trị khớp lệnh HoSE chỉ hơn 10.800 tỷ đồng, chạm “đáy” tháng 6. HPG giao dịch sôi động nhất, cũng chỉ ghi nhận thanh khoản gần 600 tỷ đồng.

EIB của Eximbank là một trong những cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi giữ được sắc xanh, bước sang phiên thứ 3 tăng giá liên tiếp. Đà tăng của EIB tiếp tục nối dài, bất chấp thông tin nhóm cổ đông đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch Đỗ Hà Phương. Trong phiên 30/6, hơn 12,1 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch, trong đó có 7,82 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá trị 175 tỷ đồng, tương đương bình quân 22.400 đồng/cổ phiếu.

Eximbank liên tục có diễn biến mới về các vấn đề liên quan đến nhân sự. Eximbank vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 18/9/2023 tại TP Hồ Chí Minh, nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là ngày 19/7.

Theo dự thảo tờ trình được Eximbank công bố, ĐHĐCĐ bất thường sẽ bầu bổ sung tối đa 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và pháp luật hiện hành cũng như đáp ứng nhu cầu quản trị và phân công công việc trong HĐQT hiện nay.

Danh sách về ứng viên được đề cử vào HĐQT chưa được nhà băng này công bố. ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng, giảm số lượng thành viên từ 7 xuống còn 5 người. Như vậy, HĐQT Eximbank hiện có 5 thành viên, gồm Chủ tịch Đỗ Hà Phương, bà Lương Thị Cẩm Tú, bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường được đưa ra sau khi HĐQT Eximbank công bố bổ nhiệm bà Đỗ Hà Phương làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025), bắt đầu hiệu lực từ ngày 28/6/2023. Đồng thời, HĐQT miễn nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/6/2023. Sau khi miễn nhiệm, bà Tú vẫn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.