Có gì ở cuộc bầu cử lớn nhất hành tinh?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với 968 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, tại Ấn Độ đang diễn ra cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất trên thế giới, dự kiến kết thúc vào ngày 1/6.

Người dân Ấn Độ hôm nay (19/4) đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lớn nhất hành tinh. 

Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang tìm kiếm chiến thắng thứ ba liên tiếp để duy trì kiểm soát quyền lực tại Lok Sabha (Hạ viện).

Cụ thể, ông Modi hướng tới mục tiêu BJP giành được 370 ghế của Hạ viện trong cuộc bầu cử năm nay. Trong đó, Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do BJP đứng đầu nhắm tới hơn 400 ghế. Đối thủ của BJP và NDA là Liên minh Phát triển toàn diện quốc gia Ấn Độ (INDIA) do Đảng Quốc đại (INC) đứng đầu. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba. Ảnh: Reuters

Với 968 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu theo 7 giai đoạn ở nhiều khu vực khác nhau, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất trên thế giới, dự kiến kết thúc vào ngày 1/6. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 4/6.

Mặc dù đối mặt sự cạnh tranh từ liên minh 26 đảng đối lập do Đảng INC đứng đầu, song kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, Đảng BJP của Thủ tướng Modi đang chiếm ưu thế trên đường đua vào Hạ viện.

Theo giới quan sát, những thành quả kinh tế ấn tượng mà Ấn Độ đạt được trong thập kỷ qua là "át chủ bài” của BJP. Ấn Độ đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 7,6% trong năm 2023 bất chấp xu thế suy giảm của kinh tế toàn cầu vừa qua. 

Trong tranh cử, ông Modi nhấn mạnh đến các chương trình phúc lợi mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người Ấn Độ. Viksit Bharat (Ấn Độ phát triển) cũng là thông điệp được vị Thủ tướng thường xuyên đề cập, nhấn mạnh đến, cam kết biến quốc gia đông dân nhất thế giới thành nước phát triển vào năm 2047.

Tại khu vực Muzaffarnagar thuộc bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ, các cử tri đã tập trung đông đúc khi các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng.

Sarita Singh, 48 tuổi, một giáo viên bỏ phiếu tại một trường đại học dành cho nữ sinh tuyên bố: “Ông Modi sẽ quay trở lại một lần nữa. Ông ấy đang đưa đất nước tiến lên phía trước.”

Chồng của Singh, Arun Kumar, một nhân viên chính phủ 58 tuổi, cho biết đã đi 200km về quê để bỏ phiếu. Trong khi từ chối tiết lộ lựa chọn, ông khẳng định: “Tôi đã bỏ phiếu cho sự phát triển”.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Modi đã nhiều lần đề cập đến thành tựu nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế, xây dựng đường sá, sân bay và các cơ sở hạ tầng khác, đồng thời chủ trì lễ khai trương vào tháng 1 khu phức hợp đền thờ Hindu rộng lớn, được xây dựng trên địa điểm của một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy ở Ấn Độ. 

Trong khi đó, Phe đối lập Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ (INDIA) đã cáo buộc chính phủ của ông Modi lôi kéo đa số cử tri theo đạo Hindu bằng luận điệu chống Hồi giáo gây chia rẽ và tìm cách gian lận cuộc bầu cử bằng cách bắt giữ những người đối lập. Ông Modi đã bác bỏ cáo buộc chính phủ lạm dụng cơ quan thực thi pháp luật và thuế để nhắm vào đối thủ.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử chỉ ra khả năng chiến thắng lớn dành cho ông Modi, người đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là giành được tổng cộng 400 ghế: 370 ghế cho BJP, tăng so với 303 ghế mà đảng này giành được vào năm 2019 và 30 ghế khác cho các đồng minh NDA.

Một cuộc khảo sát do CSDS-Lokniti có trụ sở tại Delhi cho thấy NDA do BJP của ông Modi dẫn trước 12% so với liên minh đối thủ INDIA. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã lên tiếng hoài nghi về mục tiêu 400 ghế của ông Modi.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao và các cử tri đối lập đã lợi dụng tình trạng thất nghiệp để tấn công thành tích kinh tế của ông Modi. Cuộc khảo sát của CSDS-Lokniti cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp và giá cả là mối quan tâm hàng đầu của gần 50% số cử tri.