Cổ phiếu VND bị bán tháo, hơn 100 triệu cổ phiếu sang tay

Diệu Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tâm điểm phiên hôm nay (6/7/2023) là giao dịch của cổ phiếu VNDirect (VND). Gần 2.000 tỷ đồng cổ phiếu VND được giao dịch, lực bán rất mạnh trong bối cảnh đối tác lớn của VND chậm thanh toán trái phiếu.

Gần 2.000 tỷ đồng cổ phiếu VND được giao dịch

Sự quan tâm của thị trường đổ dồn về VND của VNDirect. Lực bán tại VND rất mạnh, đẩy thanh khoản lên tới 1.951 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng giá giao dịch sàn HoSE. Hơn 105 triệu cổ phiếu VND trao tay trong phiên, cao nhất thị trường hôm nay.

VND của VNDirect bị bán mạnh trong bối cảnh công ty con của Trung Nam Group công bố dời ngày thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu TRECB2223001
VND của VNDirect bị bán mạnh trong bối cảnh công ty con của Trung Nam Group công bố dời ngày thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu TRECB2223001

HVN của Vietnam Airlines khi giảm về giá sàn 13.300 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt trên 8,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 116 tỷ đồng được sang tay.

Cổ phiếu hãng hàng không này bị xả mạnh trong bối cảnh HoSE vừa ra quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu cổ phiếu HVN từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch, tức chỉ được giao dịch phiên chiều, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Cũng trong phiên hôm nay, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác đã bị bán mạnh khiến chỉ số thị trường bị kéo lùi. Đáng kể có mã VHM của Vinhomes mất 2,9% về 54.500 đồng/cổ phiếu. VCB của Vietcombank giảm 1,3% còn 100.700 đồng/cổ phiếu. VPB của VPBank giảm 2% xuống 19.550 đồng/cổ phiếu.

Trên toàn thị trường, sắc đỏ bao phủ hầu hết nhóm ngành. Đây là phiên điều chỉnh khá mạnh sau chuỗi 3 phiên tăng vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,4 điểm (0,74%) xuống 1.126,22 điểm. HNX-Index giảm 2,76 điểm (1,21%) xuống 225,08 điểm. UPCoM-Index giảm 0,32 điểm (0,37%) xuống 85,09 điểm.

Công ty con Trung Nam Group chậm thanh toán trái phiếu

VND bị bán mạnh trong bối cảnh CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam, thành viên thuộc Trung Nam Group vừa công bố dời ngày thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu TRECB2223001 từ ngày 30/6 sang 4/8/2023. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu trên là CTCP Chứng khoán VNDirect (VND).

Lô trái phiếu TRECB2223001 được phát hành vào ngày 30/6/2022 với kỳ hạn một năm, khối lượng phát hành là 15 triệu trái phiếu với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm. Theo CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam, lý do chậm thanh toán lãi là các nhà máy điện thuộc thuộc sở hữu của công ty đi vào vận hành thương mại (COD) cuối năm 2021 và vẫn đang trong giai đoạn cân chỉnh nên chưa vận hành tối đa công suất thiết kế. Bên cạnh đó, ảnh hưởng chung của điều kiện khí hậu cả nước, tốc độ gió thực tế trong năm 2022 thấp hơn mức trung bình dự kiến, khiến doanh thu các dự án điện gió không đạt theo kế hoạch.

Ngoài lô trái phiếu trị giá 1,500 tỷ đồng, Năng lượng Tái tạo Trung Nam còn đang lưu hành một lô khác có mã TRECH2224002 với giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 14/10/2022 và đáo hạn 29/08/2024.

Tại Đại hội cổ đông thường vừa qua, ban lãnh đạo của Chứng khoán VNDirect nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến trái phiếu củaTrung Nam.VNDirect là một trong số các đối tác chính thu xếp phát hành trái phiếu cho Trung Nam Group. Trong khi doanh nghiệp này đã liên tục chậm trả nợ thanh toán trái phiếu suốt thời gian vừa qua.

Trả lời cổ đông, bà Phạm Minh Hương, Tổng Giám đốc VNDirect thừa nhận, cổ phiếu VND gần như gắn liền với câu chuyện của Trung Nam và mức độ rủi ro đang lớn hơn các doanh nghiệp phát hành khác. Áp lực là có khi VNDirect đang mất lượng lớn vốn vào Trung Nam.

"Chúng tôi đánh giá đây là rủi ro tạm thời của thanh khoản, chứ không phải mô hình kinh tế, khó khăn khác… Chúng tôi đều đã đánh giá rất kỹ các yếu tố về chính sách trước khi bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, rủi ro không lường được là việc bán lại của nhà đầu tư sau sự kiện Vạn Thịnh Phát. Lúc đó, kinh nghiệm xử lý của nhóm nguồn vốn chưa tốt nên phải mua lại lượng lớn trái phiếu.

Bên cạnh đó trong quá trình bán, việc tư vấn trái phiếu chưa đúng bản chất nên chúng tôi buộc phải mua lại bảo vệ nhà đầu tư cũng như thị trường để tránh khỏi rủi ro. Do đó, rủi ro của VNDirect với Trung Nam tăng lên đáng kể" - bà Hương phân trần. Hiện nay, tài sản đảm bảo mà VNDirect đang nắm giữ bao gồm toàn bộ nền tảng về năng lượng của Trung Nam. Bà Hương đánh giá đây là một mảng tiềm năng của nền kinh tế cũng như là nhu cầu thiết yếu.

Hồi cuối năm ngoái, bà Hương cũng từng phải đính chỉnh về tin đồn VNDirect mất khả năng thanh toán trái phiếu doanh nghiệp của tập đoàn Trung Nam. Tại đây, bà Hương khẳng định VNDirect không gặp khó khăn về thanh khoản trái phiếu của Trung Nam. Lượng trái phiếu VNDirect phát hành – bao gồm cả trái phiếu của Trung Nam - rất nhỏ so với quy mô vốn của công ty.